Ukraine điều tra thông tin 'tiêm vắcxin chưa được cấp phép'

Thủ tướng Ukraine khẳng định cho đến nay chưa có bất cứ loại vắcxin ngừa COVID-19 nào được cấp phép sử dụng tại Ukraine, do đó, ông người dân không nên tiêm các loại dược phẩm không rõ nguồn gốc.
Ukraine điều tra thông tin 'tiêm vắcxin chưa được cấp phép' ảnh 1Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan tại Kiev, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal ngày 6/1 cho biết lực lượng cảnh sát và giới chức y tế nước này đang phối hợp điều tra về thông tin một số công dân nước này đã tiêm vắcxin ngừa COVID-19 chưa được cấp phép lưu hành.

Ông Shmygal khẳng định cho đến nay chưa có bất cứ loại vắcxin ngừa COVID-19 nào được cấp phép sử dụng tại Ukraine, do đó, ông khuyến cáo người dân không nên tiêm các loại dược phẩm không rõ nguồn gốc.

Trước đó cùng ngày, một số hãng truyền thông của Ukraine đưa tin một phòng khám tại Kiev đã tiến hành tiêm chủng, có thể là vắcxin của Pfizer/BioNTech với mức giá lên tới 3.000 euro (3.700 USD)/liều.

[Nhiều nước lên kế hoạch tiêm đại trà vắcxin phòng dịch COVID-19]

Các nguồn tin trên cho biết vắcxin có thể được đưa vào Ukraine từ Israel và một số quan chức cấp cao và doanh nhân đã tiêm vắcxin này.

Tháng 12/2020, Ukraine đã ký hợp đồng mua 1,9 triệu liều vắcxin Sinovac do Trung Quốc sản xuất và dự kiến sẽ triển khai tiêm loại vắcxin này sớm nhất là vào tháng 2/2021.

Quốc gia Đông Âu này cũng hy vọng vào tháng Ba sẽ tiếp nhận lô hàng đầu tiên trong số 8 triệu liều vắcxin ngừa COVID-19 theo chương trình COVAX toàn cầu cung cấp vắcxin cho những nước nghèo.

Tính đến nay, Ukraine đã ghi nhận hơn 1 triệu ca dương tính với SARS-CoV-2 và 19.357 ca tử vong. Dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát mạnh trở lại hồi tháng 9/2020 và đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày tại Ukraine vẫn ở mức cao, buộc nước này phải áp đặt lệnh phong tỏa tại các điểm nóng của dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục