Ukraine phát hành trái phiếu chính phủ đầu tiên trong 3 năm qua

Đây là lần đầu tiên Ukraine phát hành trái phiếu chính phủ kể từ khi xảy ra cuộc xung đột vũ trang giữa quân đội chính phủ với các lực lượng đòi độc lập tại miền Đông nước này hồi năm 2014.
Ukraine phát hành trái phiếu chính phủ đầu tiên trong 3 năm qua ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: zerohedge.com)

Bộ Tài chính Ukraine đã phát hành thành công đợt trái phiếu chính phủ trị giá 3 tỷ USD ra thị trường quốc tế.

Đây là lần đầu tiên Ukraine phát hành trái phiếu chính phủ kể từ khi xảy ra cuộc xung đột vũ trang giữa quân đội chính phủ với các lực lượng đòi độc lập tại miền Đông nước này hồi năm 2014. 

Ngày 18/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko​ đã thông báo về đợt phát hành trái phiếu này khi đang ở New York, Mỹ, để tham dự Khóa họp 72 Đại Hội đồng Liên hợp quốc.

Ông cho biết thêm thời hạn của các trái phiếu phát hành đợt này là 15 năm. Tổng thống Poroshenko khẳng định thành công của đợt phát hành trái phiếu này cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá tích cực các chương trình cải cách kinh tế của Kiev.

Hơn nữa, lãi suất của trái phiếu ngắn hạn trước đây ở mức 7,75% thì lãi suất của đợt trái phiếu này thấp hơn, ở mức 7,5%.

Các thể chế tài chính tham gia phát hành đợt trái phiếu trên gồm có các ngân hàng BNP Paribas, Goldman Sachs và JP Morgan.

Ukraine không thể tham gia thị trường trái phiếu quốc tế kể từ năm 2014, khiến nước này phải tái cơ cấu nợ vào năm sau đó. Hầu hết các chủ nợ đều đồng ý giảm nợ cho Ukraine, trừ Nga.

Xung đột tại miền Đông và khủng hoảng chính trị đã tác động nặng nề tới nền kinh tế Ukraine, khiến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong năm 2014 và 2015 giảm lần lượt là 6,6% và 9,9%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục