Uniqlo dự báo đạt lợi nhuận kỷ lục năm thứ ba liên tiếp

Lợi nhuận hoạt động của Fast Retailing, công ty mẹ của chuỗi cửa hàng thời trang Nhật Bản Uniqlo, trong 12 tháng tính đến tháng 8/2024 dự kiến tăng 24% so với cùng kỳ năm trước đó, lên 478,3 tỷ yen.

Tập đoàn thời trang Uniqlo Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo)
Tập đoàn thời trang Uniqlo Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo)

Tập đoàn thời trang Uniqlo Nhật Bản dự báo sẽ đạt lợi nhuận kỷ lục năm thứ ba liên tiếp, nhờ phát triển mạnh tại thị trường châu Âu, Mỹ, trong khi hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc phục hồi.

Lợi nhuận hoạt động của Fast Retailing, công ty mẹ của chuỗi cửa hàng thời trang Nhật Bản Uniqlo, trong 12 tháng tính đến tháng 8/2024 dự kiến tăng 24% so với cùng kỳ năm trước đó, lên 478,3 tỷ yen, theo ước tính trung bình của 15 nhà phân tích do LSEG tổng hợp trước khi Uniqlo công bố kết quả kinh doanh vào thứ ngày 10/10.

Con số này cao hơn so với dự báo lợi nhuận hoạt động đạt 475 tỷ yen mà công ty đưa ra vào tháng 7/2024, do hiệu quả kinh doanh mạnh mẽ trong nửa cuối năm.

Theo nhà phân tích độc lập Mark Chadwick, các yếu tố quan trọng sẽ là kết quả doanh thu của các mặt hàng mùa Thu và mùa Đông tại Nhật Bản và liệu công ty có thể phục hồi hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc hay không.

Khi các biện pháp phong tỏa phòng chống COVID-19 làm giảm doanh thu tại Trung Quốc thì công ty đã tập trung nhiều hơn vào mở rộng hoạt động ở Bắc Mỹ và châu Âu. Cả hai thị trường này đều đạt doanh thu và lợi nhuận mạnh mẽ trong 9 tháng đầu năm tài chính 2024.

Cổ phiếu của Fast Retailing đã tăng vọt, lên mức cao kỷ lục từ đầu tuần đến nay và tăng 43% từ đầu năm đến nay, vượt xa mức tăng 16% của chỉ số Nikkei 225./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.