Vệ sinh môi trường là thách thức lớn với Indonesia

Vệ sinh môi trường là thách thức lớn khi 100 triệu người trong tổng dân số trên 240 triệu người của Indonesia gặp khó về vấn đề này.
Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố một báo cáo nghiên cứu về Indonesia, trong đó lưu ý vệ sinh môi trường vẫn là một thách thức lớn đối với đất nước “vạn đảo” khi khoảng 100 triệu người trong tổng dân số trên 240 triệu người của Indonesia gặp khó khăn về vấn đề này.

Báo cáo của WB nêu rõ trong số 100 triệu người nói trên có tới 63 triệu người đang sống trong tình trạng không có nhà vệ sinh thích hợp, buộc họ phải đi vệ sinh lộ thiên trên các con sông, ao hồ, biển gây ra vấn đề sức khỏe, làm tăng chi phí xử lý nước, ô nhiễm, dẫn tới nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh gây hậu quả nghiêm trọng về mặt kinh tế.

Cũng theo WB, tình trạng thiếu vệ sinh, vệ sinh kém và thiếu tiếp cận với nguồn nước an toàn khiến Indonesia thiệt hại hàng năm tới 2,4% tổng sản phấm quốc nội (GDP), trong đó vệ sinh lộ thiên là một trong những nguyên nhân hàng đầu với lượng chất thải của con người chưa được xử lý đổ vào các nguồn nước tới 6 triệu tấn/năm.

Chủ tịch Hiệp hội nhà vệ sinh Indonesia (ATI) Naning Adiwoso thừa nhận vệ sinh môi trường và cơ sở nước sạch đang tiếp tục là một thách thức lớn của nước này, khi các điều kiện vệ sinh kém dẫn đến tỷ lệ cao các bệnh lây truyền qua chất thải và nguồn nước ô nhiễm, như thương hàn và tiêu chảy. Đây là những dịch bệnh chỉ cần bùng phát và kéo dài trong hai tuần sẽ tác động đến 11% số trẻ em và thực tế hàng năm liên quan trực tiếp đến 40.000 ca tử vong ở trẻ dưới năm tuổi của Indonesia.

Ông Naning Adiwoso cho biết vệ sinh môi trường không lành mạnh có khả năng làm phát sinh nhiều bệnh khác nhau, nên thúc đẩy và đảm bảo vệ sinh môi trường lành mạnh cho tất cả là điều hết sức quan trọng. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 55% người dân ở Indonesia được hưởng một chế độ như vậy.

Nhân ngày Nhà vệ sinh Thế giới 2013, ATI đã đề nghị Chính phủ Indonesia tăng cường đầu tư cho y tế, giáo dục để cải thiện điều kiện cơ sở vật chất và nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh môi trường, bởi tình trạng thiếu các phương tiện và thiếu hiểu biết về vệ sinh môi trường, quản lý kém trong cung cấp nước sạch, xử lý nước thải và chất thải vẫn còn khá phổ biến ở Indonesia và là một trong những thách thức chủ yếu cho việc cải thiện và nâng cao đời sống của người dân./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục