Vệ tinh Ecuador va chạm mảnh vỡ tên lửa Liên Xô

Vệ tinh Pegaso - vệ tinh đầu tiên do Ecuador, đã va phải những mảnh còn lại của chiếc tên lửa do Liên Xô phóng lên vũ trụ năm 1985.
Vệ tinh Pegaso - vệ tinh đầu tiên do Ecuador chế tạo và vừa được đưa lênquỹ đạo tháng 4 vừa qua, đã va phải những mảnh còn lại của một chiếc tên lửa doLiên Xô phóng lên vũ trụ năm 1985, tuy nhiên nó đã “sống sót” sau vụ va chạmnày.

Giám đốc Cơ quan không gian dân sự Ecuador (Exa), Ronnie Nader, xác nhậnsự cố trên xảy ra rạng sáng ngày 23/5, đồng thời cho biết Pegaso vẫn tiếp tụcphát sóng, thế nhưng dưới mặt đất không nhận được tín hiệu, vì sau sự cố trênanten của vệ tinh không hướng được về phía Trái đất.

Ông cũng cho hay do vỏ của Pegaso được làm bằng chất liệu vững chắc và cácmảnh của tên lửa rất nhỏ nên vụ va chạm không phá hủy được vệ tinh. Exa hi vọngsau 3 tháng sẽ khắc phục xong sự cố.

Một vệ tinh của Argentina cùng được phóng lên quỹ đạo với Pegaso bởi tênlửa đẩy của Trung Quốc hôm 26/4 vừa qua cũng gặp nạn tương tự.

Pegaso được phóng lên quỹ đạo từ một trung tâm vũ trụ của Trung Quốc. Từngày 16/5, Exa nhận được tín hiệu video do vệ tinh phát về. Cho đến nay vệ tinhđã gửi về Trái đất hình ảnh của các vùng địa lý tại một số quốc gia Nam Mỹ nhưBrazil, Colombia, Ecuador, Peru và Venezuela.

Đây là một chiếc vệ tinh siêu nhỏ, chỉ nặng 1,2 kg. Vệ tinh “sinh đôi” củaPegaso có tên Krysaor sẽ được phóng lên quỹ đạo từ một trung tâm vũ trụ ở Ngavào tháng 8 tới.

Exa và một số doanh nghiệp tư nhân đã đầu tư 80.000 USD để chế tạo hai vệtinh trên. Về phần mình, chính phủ Ecuador bỏ ra 700.000 USD để trang trải chiphí phóng lên quỹ đạo, bảo hiểm, và các chi phí hậu cần khác.

Việc phóng Pegaso lên quỹ đạo đánh dấu một bước phát triển quan trọngtrong nỗ lực chinh phục không gian của Ecuador./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.