​VFF đồng ý lùi việc tổ chức V-League 2021 sang năm 2022

Đối với V-League 2021, các trận đấu bù vòng 13 giai đoạn 1 sẽ lăn bóng trở lại vào ngày 12/2/2022. Ngày 16/2 đến ngày 12/3/2022, các đội thi đấu tách nhóm A, B và kết thúc giai đoạn 2.
(Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 6/8, thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 228/NQ-BCHLĐBĐVN về kế hoạch tiếp tục tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2021. 

Thời gian tiếp tục tiến hành các giải đấu sẽ bắt đầu từ ngày 20/11/2021 và khép lại vào ngày 18/3/2022.

Cụ thể, Giải hạng Nhất quốc gia LS 2021 sẽ trở lại vào ngày 20/11/2021, bắt đầu với trận đấu bù vòng 7 giai đoạn 1; kết thúc giai đoạn 1 ngày 16/12/2021.

Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 14/1/2022 sẽ diễn ra các trận thi đấu tách nhóm A, B và kết thúc giai đoạn 2.

Đối với V-League 2021, các trận đấu bù vòng 13 giai đoạn 1 sẽ lăn bóng trở lại vào ngày 12/2/2022. Ngày 16/2 đến ngày 12/3/2022, các đội thi đấu tách nhóm A, B và kết thúc giai đoạn 2.

[Các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trở lại vào cuối năm 2021]

Giải Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2021 sẽ bắt đầu trở lại với vòng 1/8 ngày 17/1/2022. Vòng Tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 8/2/2022. Các trận Bán kết và Chung kết được tổ chức từ ngày 15/3 đến ngày 18/3/2022.

Việc lên, xuống hạng cũng được điều chỉnh cho phù hợp. Cụ thể, đối với giải V-League 2021 sẽ có 1 suất xuống hạng. Giải hạng Nhất quốc gia LS 2021 có 1 suất lên hạng và 1 suất xuống hạng.

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, phương án tiếp tục tổ chức mùa giải bóng đá chuyên nghiệp 2021 được xây dựng nhằm phù hợp với kế hoạch hoạt động của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn cuối năm 2021, tiếp nối kế hoạch năm 2022.

Quyết định này được Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trao đổi, xem xét, cân nhắc thận trọng, kỹ càng, hướng tới mục tiêu chung vì sự ổn định của bóng đá Việt Nam và của các câu lạc bộ, các tổ chức thành viên; đồng thời đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ và uy tín giữa các câu lạc bộ chuyên nghiệp, Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia với các đơn vị tài trợ ở những cấp độ khác nhau.

Bên cạnh đó, các cầu thủ chuyên nghiệp có thể tiếp tục được thi đấu trong môi trường có tính cạnh tranh cao để duy trì phong độ, cảm giác bóng.

Từ đó, họ sẽ trở thành nguồn lực giúp Ban huấn luyện các Đội tuyển quốc gia tuyển chọn thành viên cho những chiến dịch quan trọng của năm 2022 như SEA Games, vòng chung kết U23 châu Á hay AFF Cup 2022.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục