[Video] Các nước siết chặt nhập cảnh phòng dịch bệnh COVID-19

Với nhiều trường hợp bị lây nhiễm từ nguồn khách du lịch nước ngoài, một loạt quốc gia trên thế giới đã mở rộng hoặc áp đặt thêm các lệnh cấm nhập cảnh, đồng thời thực hiện nhiều quy định về cách ly.

Trong bối cảnh số người nhiễm virus SARS-CoV-2 ngày càng tăng, với nhiều trường hợp bị lây nhiễm từ nguồn khách du lịch nước ngoài, một loạt quốc gia trên thế giới đã mở rộng hoặc áp đặt thêm các lệnh cấm nhập cảnh, đồng thời thực hiện nhiều quy định về cách ly.

Ngày 15/3, Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố bất cứ ai đến nước này sẽ phải tự cách ly trong 14 ngày để kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Quy định này có hiệu lực từ nửa đêm 15/3 theo giờ địa phương (20 giờ ngày 15/3 theo giờ Việt Nam).

Thủ tướng Na Uy Erna Solberg thông báo nước này sẽ tạm thời đóng cửa toàn bộ sân bay kể từ 8 giờ sáng 16/3 (theo giờ địa phương).

Trong khi đó, tại Việt Nam, trước diễn biến bùng phát của dịch COVID-19, để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, các hành khách không đeo khẩu trang sẽ bị từ chối làm thủ tục chuyến bay.

(Vnews/Vietnam+)