[Video] Cậu bé 8 tuổi lập kỷ lục về xếp rubik bằng tay và chân

Atharva R Bhat, cậu bé 8 tuổi đến từ Bangalore (Ấn Độ) đã ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness khi chỉ mất 1 phút 29,97 giây để hoàn thành việc xếp ba khối rubik bằng tay và chân.

Atharva R Bhat, cậu bé 8 tuổi đến từ Bangalore (Ấn Độ) đã khiến mọi người vô cùng kinh ngạc khi ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness với việc xếp ba khối rubik bằng tay và chân nhanh nhất thế giới.

Đoạn video ghi lại cho thấy Atharva R Bhat đã sử dụng tay và chân của mình để hoàn thành việc xếp ba khối rubik trong vòng chưa đầy một phút rưỡi.

Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới (GWR) đã sử dụng kênh YouTube chính thức để chia sẻ video thành tích của Atharva.

[Mãn nhãn với màn trình diễn ánh sáng của 600 máy bay không người lái]

“Thời gian nhanh nhất để xếp ba khối rubik đồng thời bằng tay và chân là 1 phút 29,97 giây và đạt được bởi Atharva R Bhat (Ấn Độ) ở Bangalore, Karnataka, Ấn Độ vào ngày 9/12/2020,” GWR chia sẻ.

Theo trang hindustantimes, kể từ khi được chia sẻ vào ngày 15/3, video này hiện đã thu hút 92,539 lượt xem và có hàng trăm lượt bình luận./.

(Vietnam+)