[Video] Để danh xưng "hoa hậu" thực sự mang giá trị và ý nghĩa

Nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc siết lại các cuộc thi người đẹp để danh xưng thực sự ý nghĩa chứ không đơn thuần là các sự kiện mang tính giải trí, tránh tình trạng "ra ngõ gặp hoa hậu" như hiện nay.

Ngoài các cuộc thi đã được tổ chức trong năm 2022, từ nay đến cuối năm, còn thêm hàng loạt sân chơi như: Hoa hậu Thế giới Việt Nam (12/8), Hoa hậu Biển đảo Việt Nam (22/10), Hoa hậu Việt Nam (dự kiến ngày 15/12), Miss Peace Vietnam (11/9), Miss Grand Vietnam (25/9), Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam (22/10), Hoa hậu Trái đất Việt Nam (30/12)...

Nhiều ý kiến cho rằng một số công ty đứng ra tổ chức thi hoa hậu coi việc kinh doanh nhan sắc như một nghề, một cách thức kiếm tiền; và đã đến lúc phải siết lại các cuộc thi người đẹp, để danh xưng thực sự mang giá trị và ý nghĩa chứ không đơn thuần là các sự kiện mang tính giải trí, tránh tình trạng "ra ngõ gặp hoa hậu" như hiện nay./.

(Vietnam+)