Việt Nam-Hoa Kỳ cần củng cố sự tin cậy lẫn nhau

Hai nước cần phối hợp chặt chẽ nhằm xử lý các tranh chấp thương mại phát sinh, trên cơ sở xây dựng và củng cố sự tin cậy lẫn nhau.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm GiaKhiêm hy vọng quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ tiếp tục pháttriển hơn nữa trong tương lai; mong muốn hai bên cùng phối hợp chặt chẽ nhằm xửlý các tranh chấp thương mại phát sinh, trên cơ sở xây dựng và củng cố sự tincậy lẫn nhau.

Chiều 9/6 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm GiaKhiêm đã tiếp Thứ trưởng - Phó Đại diện Thương mại HoaKỳ Demetrios Marantis nhân dịp sang Việt Nam dự phiên họp thường niên Hội đồng hợp tác liên chínhphủ trong Khuôn khổ Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA).

Phó Thủ tướng ghi nhận những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam-HoaKỳ những năm gần đây. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 15 tỷ USD trongnăm qua; Hoa Kỳ cũng đã nhanh chóng vươn lên vị trí hàng đầu trong số các quốcgia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận nền kinh tế Việt Nam là nềnkinh tế thị trường; dành Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) cho Việt Nam;tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập ngày càng nhiều hơn vàothị trường Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác về giáo dục,trong đó có việc hợp tác xây dựng trường đại học tại Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam vào thời điểm hai nước đang có nhiềuhoạt động kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngọai giao, Thứ trưởng Demetrios Marantischo biết đã có các cuộc làm việc hiệu quả với lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Laođộng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam… trong đó hai bên đã kiểm điểm những kếtquả đạt được trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Sự hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thươngmại, đầu tư sẽ tạo động lực thúc đẩy quan hệ hai nước tiến xa hơn, phát triểnvững chắc hơn trong tương lai, Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ nhấn mạnh.

Ghi nhận ý kiến của Phó Thủ tướng cho rằng, trong quá trình đàm phán Hiệpđịnh đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), cần tính đến điềukiện của các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam, ông Marantishy vọng rằng tiến trình đàm phán TPP sẽ được thúc đẩy nhanh hơn và sẽ đạtđược tiến bộ đáng kể khi Hoa Kỳ đăng cai Hội nghị cấp cao APEC vào cuối năm2011.

Ông mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hoa Kỳđang hợp tác làm ăn tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạtầng./.

Nguyễn Thị Sự (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội triển khai hành chính công một cấp

Hà Nội triển khai hành chính công một cấp

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc chuyển giao các điểm phục vụ hành chính công xã, phường về Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.