Việt Nam hụt "hat-trick" vàng tại SEA Games 27

Đội tuyển vật Việt Nam hụt "hat-trick" vàng tại SEA Games 27

Thi đấu rất quyết tâm nhưng chấn thương gặp phải trong trận đấu thứ hai khiến đương kim vô địch Khổng Văn Khoa để tuột mất tấm HCV một cách vô cùng đáng tiếc ở nội dung vật cổ điển hạng cân 74kg.
Đội tuyển vật Việt Nam hụt "hat-trick" vàng tại SEA Games 27 ảnh 1Đội tuyển vật Việt Nam đã không giành được "hat-trick" huy chương vàng một cách đáng tiếc trong ngày thi đấu 10/12. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Thi đấu rất quyết tâm nhưng chấn thương gặp phải trong trận đấu thứ hai khiến đương kim vô địch Khổng Văn Khoa không có được 100% sức mạnh ở trận quyết định và tuột mất tấm huy chương vàng một cách vô cùng đáng tiếc ở nội dung vật cổ điển hạng cân 74kg.

Bộ môn vật được dự báo sẽ làm nên cơn “mưa vàng” cho Đoàn thể thao Việt Nam vào chiều 10/12. Ra quân tưng bừng nhưng chỉ có Phạm Thị Huế (nội dung 55 kg vật tự do nữ) và Phạm Thị Loan (nội dung 59kg vật tự do nữ) là đáp ứng được sự mong mỏi từ người hâm mộ.

Trong đó, ấn tượng nhất là trường hợp của Phạm Thị Huế. Chị đã giành huy chương vàng bằng ba chiến thắng tuyệt đối. Ở hai trận đầu, Huế đánh bại vận động viên Indonesia và Thái Lan trước khi hạ nốt Aye Aye của Myanmar cùng với tỷ số 8-0.

Phạm Thị Loan cũng thể hiện phong độ cực kỳ xuất sắc. Chị lần lượt vượt qua những chướng ngại vật đáng gờm từ Indonesia hay nước chủ nhà Myanmar để giành lấy tấm huy chương vàng danh giá.

Với hai tấm huy chương vàng của Phạm Thị Huế và Phạm Thị Loan, nhiều người hâm mộ kỳ vọng Khổng Văn Khoa sẽ lập "hat-trick" vàng cho môn vật của Việt Nam.

Ở trận đầu tiên, anh đã xuất sắc đánh bại Kusno Hadi Saputra (Indonesia) với tỷ số 4-3. Tiếp đà chiến thắng, Văn Khoa đã hạ vận động viên nước chủ nhà Myanmar là Zaw Min Soe với kết quả 3-2. Kết quả này giúp Khổng Văn Khoa có nhiều cơ hội đoạt huy chương vàng vì vật cổ điển hạng 74kg chỉ có ba trận đấu vòng tròn tính điểm.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi Khổng Văn Khoa không thể chiến thắng trước vận động viên Thái Lan Sirithahan Atthaphol ở trận thứ ba. Anh bị xử thua do kém điểm kỹ thuật.

Chấn thương gặp phải trong trận đấu thứ hai với đô vật Zaw Min Soe nước chủ nhà khiến anh không thể chơi phong độ cao nhất ở trận đấu quyết định.

Như vậy, kết thúc bộ môn vật chiều 10/12, Đoàn Việt Nam giành hai tấm huy chương vàng của Phạm Thị Huế và Phạm Thị Loan, một huy chương đồng của Khổng Văn Khoa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục