Đó là nhận xét của Phó Chủ tịch Phòng Thươngmại Nhật Bản (JCC) tại Bangkok Fukujiro Yamabe.
Ông Yamabe, cho rằng Thái Lan không còn là điểm đầu tư được quan tâm nhấttrong khu vực bởi vì Chính phủ Thái Lan đã không thể hiện rõ vai trò lãnh đạotrong giải quyết những bất ổn chính trị kéo dài và sự bế tắc trong nhiều dự ángây tranh cãi ở khu công nghiệp Map Ta Phut.
Ông Yamabe nhận định Hiệp định về Khu vực Mậu dịch Tự do (AFTA) đã và đangtạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại thị trườngHiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Đó là nơi biểu thuế nhập khẩu đối với cáchàng hóa sản phẩm buôn bán tại sáu nước có nền kinh tế phát triển hơn được dỡ bỏtừ đầu năm 2010.
Ngoại trừ Thái Lan, các nước khác trong khối ASEAN và Ấn Độ đang có nhiềukhởi sắc trong hoạt động thu hút vốn đầu tư.
Các nhà đầu tư Nhật Bản dự kiến sẽ tăng mạnh nguồn vốn rót vào ASEAN nhữngnăm tới để khai thác tiềm năng phát triển ở khu vực này.
Với việc nhiều hãng và công ty Nhật Bản tìm kiếm địa bàn đầu tư, có thểThái Lan sẽ bị tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh khác trong khu vực Đông NamÁ.
Nhật Bản hiện là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu của Thái Lan, với số vốnđăng ký vào các dự án đầu tư đạt 54,63 tỷ baht trong 11 tháng đầu năm 2009, giảmmạnh so với con số 97,64 tỷ baht cùng kỳ năm 2008./.