Việt Nam tham gia chương trình đào tạo về biến đổi khí hậu

Đoàn Việt Nam đã khóa tập huấn phát triển chương trình đào tạo về biến đổi khí hậu, tổ chức tại thành phố Petaling Jaya ở bang Selangor.

Từ ngày 4-8/8, khóa tập huấn phát triển chương trình đào tạo về biến đổi khí hậu dành cho hơn 100 giảng viên đại học đến từ 14 trường đại học và học viện trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã diễn ra tại thành phố Petaling Jaya ở bang Selangor (Malaysia).

Khóa tập huấn được thực hiện nhờ sự hỗ trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID), Chương trình giảm phát thải từ rừng khu vực châu Á (USAID LEAF) và Cơ quan lâm nghiệp Hoa Kỳ (USFS).

Khóa tập huấn là bước thứ 6 trong tiến trình 9 bước của chương trình đào tạo về biến đổi khí hậu khu vực được khởi động từ tháng 10/2012, tập trung vào 4 học phần chính gồm: đại cương về biến đổi khí hậu, giải pháp đảm bảo môi trường và xã hội, giảm phát thải trong quy hoạch sử dụng đất; đo tính và giám sát carbon (các-bon).

Đoàn Việt Nam, gồm 18 giảng viên thuộc các trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Đại học Đà Lạt, Đại học Vinh và Học viện Kỹ thuật châu Á, cùng bốn cán bộ của USAID LEAF và Chương trình rừng và đồng bằng Việt Nam đã trình bày bài giảng cho cả bốn học phần trên.

Giám đốc Chương trình USAID LEAF, tiến sỹ David Ganz, đánh giá cao sự tham gia tích cực và đóng góp đáng kể của các trường đại học Việt Nam từ đầu tiến trình đến nay. Ông cho biết cả ba trường đại học Việt Nam tham gia chương trình đang từng bước lồng ghép giảng dạy về biến đổi khí hậu vào chương trình đào tạo trình độ đại học.

Tiến sỹ Ganz bày tỏ hy vọng trong tương lai không xa các trường này sẽ đóng vai trò nòng cốt trong việc nhân rộng gói tài liệu chương trình đào tạo về biến đổi khí hậu khu vực cho nhiều trường đại học khác ở Việt Nam, nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ có hiểu biết chuyên sâu về biến đổi khí hậu.

Phó Giáo sư, tiến sỹ Bùi Thế Đồi, Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế trường Đại học Lâm nghiệp, cho biết tính đến tháng 8/2014, trường đã có 15 giảng viên tham gia các khóa tập huấn, đào tạo và hội thảo về xây dựng chương trình giảng dạy về biến đổi khí hậu.

 

 Qua các hoạt động này, cán bộ và giảng viên của trường được trang bị nhiều kiến thức sâu rộng về biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực trong việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học cũng như tham gia vào các chương trình, dự án về lĩnh vực biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên rừng bền vững, giảm phát thải từ suy thoái rừng và mất rừng (REDD+)…

 

 Theo các nhà tổ chức, việc quy tụ hơn 100 giáo sư đại học, giảng viên và các chuyên gia tại Petaling Jaya là một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường nỗ lực phát triển chương trình biến đổi khí hậu ở cả cấp độ quốc gia và khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vạt rừng (xã Tân Thủy) bị nước biển xâm thực gây chết cây và sạt lở đất. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Vĩnh Long: Hơn 9km bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng

Sạt lở không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân mà còn đe dọa khu vực rừng phòng hộ ven biển (xã Tân Thủy) với tổng chiều dài bờ biển bị ảnh hưởng hơn 9km.

Lễ ký kết hợp tác. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thế hệ trẻ chung tay bảo vệ nguồn nước

Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức về ô nhiễm và suy giảm chất lượng nguồn nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống và sức khỏe của người dân.

Bắc Bộ chuyển rét kèm mưa từ đêm Giáng sinh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 24/12, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Bắc Bộ trời trở lạnh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đêm Noel, Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh

Từ đêm 24/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá; khu vực này từ đêm 24/12 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực bị ngập lụt tại tỉnh Aceh, Indonesia ngày 27/11/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Indonesia trải qua hơn 3.100 vụ thiên tai trong năm 2025

Những vụ thiên tai đã khiến 1.492 người thiệt mạng, 272 người mất tích, 7.751 người bị thương, hàng triệu người dân bị ảnh hưởng và buộc phải sơ tán, đồng thời gây thiệt hại lớn đối với cơ sở hạ tầng.