Việt Nam thu hút sự quan tâm của các công ty dược phẩm Hàn Quốc

10 công ty thuộc giới học thuật và các công ty sinh học Hàn Quốc đã đến thăm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 5-8/7 vừa qua nhằm tìm kiếm cơ hội tăng cường hợp tác kinh doanh giữa hai nước.
Việt Nam thu hút sự quan tâm của các công ty dược phẩm Hàn Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Hiệp hội Dược phẩm sinh học Hàn Quốc (KPBMA) ngày 10/7 cho biết “Phái đoàn công tư dược phẩm Việt Nam 2023” bao gồm 10 công ty thuộc giới học thuật và các công ty sinh học Hàn Quốc đã đến thăm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 5-8/7 vừa qua nhằm tìm kiếm cơ hội tăng cường hợp tác kinh doanh giữa hai nước.

Chuyến đi khảo sát thị trường của phái đoàn các doanh nghiệp Hàn Quốc diễn ra ngay sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

Đây được xem như động thái thể hiện nỗ lực của cả khu vực tư nhân và nhà nước Hàn Quốc thúc đẩy thâm nhập thị trường Việt Nam trong lĩnh vực dược phẩm sinh học.

10 công ty tham gia phái đoàn bao gồm: GC Cell, HK inno.N, Kwangdong Pharmaceutical, Medica Korea, Samil Pharmaceutical, Organoid Sciences, Yuhan Corporation, Chong Kun Dang Pharmaceutical, Hanlim Pharmaceutical và Huons.

Những công ty này đã thâm nhập thị trường Việt Nam hoặc có quan tâm đến Việt Nam và đang lên kế hoạch đẩy nhanh việc tìm hiểu thị trường Việt Nam.

[Tập đoàn dược phẩm STADA của Đức mở rộng thị trường tại Việt Nam]

Với kế hoạch triển khai thực chất mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đã được thông qua nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Yoon Suk Yeol vào cuối tháng 6 vừa qua, hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam trong lĩnh vực dược phẩm sinh học được kỳ vọng sẽ mở rộng.

Ngày 6/7 vừa qua, tại hội thảo "Hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc trong lĩnh vực dược phẩm" do KPBMA chủ trì và được Bộ An toàn Dược phẩm Hàn Quốc và Cục Quản lý dược Việt Nam đăng cai tổ chức, cơ hội mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm giữa ngành công nghiệp và giới học thuật hai nước đã được mở ra.

Hội thảo có sự tham gia của khoảng 100 chuyên gia, nhà quản lý từ các cơ quan quản lý.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, phái đoàn các công ty Hàn Quốc đã đến Thành phố Hồ Chí Minh và thăm nhà máy CDMO (phát triển và sản xuất theo hợp đồng) của Samil Pharmaceutical.

Tại cuộc họp cùng ngày, các công ty đã đầu tư tại Việt Nam bày tỏ ý kiến mong muốn mở rộng cơ hội trao đổi với các cơ quan quản lý và ngành công nghiệp tại các thị trường mới nổi.

Cục trưởng Cục An toàn Dược phẩm thuộc Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc Kang Seok-yeon cho biết: "Chúng tôi hy vọng rằng những khó khăn khi thâm nhập thị trường Việt Nam sẽ được giải quyết thông qua dự án hiện đang được Bộ Y tế theo đuổi. Thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ hai nước, chúng tôi sẽ nỗ lực hỗ trợ giải quyết những khó khăn trong ngành."

Ông Jang Byung-won, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dược phẩm Sinh học, cho biết: "Thị trường dược phẩm Việt Nam là một thị trường đầy triển vọng có thể trở thành cầu nối giúp các công ty Hàn Quốc tiến vào ra thị trường ASEAN. Chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực của Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm trong việc tích cực liên lạc với các cơ quan quản lý dược Việt Nam."

Số liệu thống kê của Viện Nghiên cứu và tư vấn công nghiệp Việt Nam (VIRAC) cho biết quy mô thị trường dược phẩm Việt Nam tính đến năm 2022 ước tính khoảng 8,2 tỷ USD (khoảng 10.660 tỷ won).

Dự kiến quy mô thị trường dược phẩm của Việt Nam sẽ tăng 11% hàng năm do sự quan tâm ngày càng lớn đối với sức khỏe và sự đầu tư tích cực của các công ty dược phẩm đa quốc gia.

Cùng với tiềm năng tăng trưởng tích cực, Việt Nam có lợi thế là quốc gia được coi là đầu cầu tại thị trường ASEAN, do đó đã thu hút được sự quan tâm của không ít công ty Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục