Việt Nam và quốc tế mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba

Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên tái khẳng định tình đoàn kết và sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với Cuba, kêu gọi dỡ bỏ hoàn toàn và vô điều kiện các biện pháp cấm vận.

Du khách quốc tế tại La Habana. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)
Du khách quốc tế tại La Habana. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Trong các ngày 28 và 29/10, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thảo luận và thông qua nghị quyết thường niên “Sự cần thiết phải chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ đối với Cuba”.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, nghị quyết nhận được 165 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 12 phiếu trắng, tiếp tục thể hiện sự phản đối rộng rãi của cộng đồng quốc tế đối với chính sách cấm vận đơn phương kéo dài hơn 60 năm qua.

Báo cáo của Tổng Thư ký Liên hợp quốc và phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez nêu rõ, các biện pháp cấm vận phi lý của Mỹ gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền phát triển, y tế, giáo dục và an ninh lương thực của người dân Cuba, với thiệt hại hơn 7,5 tỷ USD trong giai đoạn tháng 3/2024-tháng 2/2025, tăng gần 50% so với năm trước.

Nhiều quốc gia và nhóm nước tại phiên họp chỉ trích lệnh cấm vận là hành vi vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, kêu gọi Mỹ chấm dứt chính sách lỗi thời, đồng thời loại Cuba khỏi danh sách “các quốc gia bảo trợ khủng bố.”

Phát biểu tại phiên họp, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Đại biện lâm thời Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, tái khẳng định tình đoàn kết và sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với Cuba, kêu gọi dỡ bỏ hoàn toàn và vô điều kiện các biện pháp cấm vận.

Đại diện Việt Nam dẫn chứng bài học bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Mỹ sau 30 năm là minh chứng cho sức mạnh của đối thoại và hòa giải trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bày tỏ hy vọng tinh thần đó sẽ định hình quan hệ giữa Mỹ và Cuba trong tương lai gần.

Đại biện lâm thời Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định Việt Nam sẽ kiên định ủng hộ Cuba trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, quyền tự quyết và quyền phát triển, đồng thời nhấn mạnh nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc không chỉ thể hiện tình đoàn kết quốc tế với Cuba, mà còn khẳng định các nguyên tắc nền tảng của Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và lương tri nhân loại.

Nghị quyết “Sự cần thiết phải chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ đối với Cuba” lần đầu được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 1992, kêu gọi các quốc gia không ban hành hoặc duy trì các biện pháp bao vây, cấm vận trái với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh tôn trọng quyền bình đẳng, chủ quyền và tự do thương mại, hàng hải giữa các quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.