Việt Nam-Cuba: Mối quan hệ hữu nghị thủy chung, son sắt hơn 60 năm

Hơn 60 năm qua, mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba được các thế hệ lãnh đạo cùng nhân dân hai nước trân trọng, gìn giữ, không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Trong lịch sử thế giới đương đại, hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt như quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba.

Năm 1960, Việt Nam và Cuba chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra trang sử mới cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc, được anh hùng dân tộc Cuba José Martí (Hô-xê Mác-ti), Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Fidel Castro gây dựng.

Hơn 60 năm qua, mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba được các thế hệ lãnh đạo cùng nhân dân hai nước trân trọng, gìn giữ, không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, duy trì quan hệ hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc.

Gần đây nhất, chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có ý nghĩa đặc biệt, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba.

Việt Nam là đối tác thương mại châu Á đứng thứ 2 tại Cuba. Năm 2020, quan hệ thương mại hai nước đạt 102 triệu USD. Hiệp định thương mại song phương (FTA), góp phần thúc đẩy trao đổi giao thương, bảo đảm sự hiện diện của các doanh nghiệp Việt Nam trong các dự án đầu tư tại Cuba.

[Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba: Sức mạnh của tình đoàn kết]

Hai nước hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, dầu khí, viễn thông, giáo dục, y tế…

Năm 2021, Việt Nam trao tặng 5.000 tấn gạo và một số vật tư, thiết bị y tế nhằm hỗ trợ nhân dân Cuba phòng chống đại dịch COVID-19. Ngược lại, Cuba nỗ lực cung ứng số lượng lớn vaccine Abdala phòng COVID-19, sẵn sàng cử chuyên gia sang chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam.

Được xây dựng, vun đắp từ tình cảm, trí tuệ và sức lực của hai dân tộc, quan hệ Việt Nam-Cuba trở thành tài sản vô giá, là nguồn cổ vũ lớn lao góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở hai quốc gia./.

(Vietnam+)