Thị trường chứng khoán có tuần điều chỉnh mạnh nhất từ đầu quý 4
Trong tuần vừa qua, diễn biến tiêu cực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong bối cảnh dòng tiền suy yếu và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.
Trong tuần vừa qua, diễn biến tiêu cực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong bối cảnh dòng tiền suy yếu và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.
Thị trường chứng khoán ngày 12/12 khép lại với sắc đỏ bao phủ trên diện rộng; VN-Index giảm mạnh 52,01 điểm, tương ứng 3,06%, xuống còn 1.646,89 điểm, HNX-Index mất 5,78 điểm, lùi về 250,09 điểm.
Phiên giao dịch 11/12 chứng kiến nhiều nỗ lực, VN-Index từng lấy lại mốc 1.700 điểm trong chiều, nhưng không thể trụ vững và kết phiên giảm 20,08 điểm xuống 1.698,9.
VN-Index mất gần 30 điểm ngày 10/12, chịu ảnh hưởng lớn từ cổ phiếu bất động sản và dòng vốn ngoại, thị trường phản ánh tâm lý yếu kém.
Cuối phiên sáng 10/12, VN-Index giảm 22,11 điểm, lùi về 1.725,06 điểm, HNX-Index giảm 0,67 điểm xuống 256,47 điểm trong khi UPCOM-Index giảm 0,5 điểm xuống 119,18 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch 9/12, VN-Index giảm 6,57 điểm, xuống 1.747,17 điểm; thanh khoản duy trì ở mức cao với hơn 973,8 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng hơn 29.492 tỷ đồng.
Thị trường ngày 8/12 biến động trái chiều khi nhà đầu tư chờ đợi quyết định lãi suất mới của Fed, trong lúc lo ngại gia tăng về khả năng Fed không còn nhiều dư địa để tiếp tục nới lỏng chính sách.
Chốt phiên giao dịch ngày 8/12, VN-Index tăng 12,42 điểm lên 1.753,54 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 740,9 triệu cổ phiếu tương ứng hơn 21.497,3 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở giai đoạn giao thoa giữa tín hiệu vĩ mô tích cực về ổn định thanh khoản và sự phân hóa mạnh mẽ của dòng tiền.
VN-Index bật tăng nhờ VIC và nhóm bluechip, trong khi thanh khoản giảm mạnh và thị trường vẫn còn nhiều phân hóa và thận trọng.
Chốt phiên giao dịch ngày 4/12, VN-Index tăng 5,37 điểm lên 1.737,24 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 894,1 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 26.537,3 tỷ đồng.
Diễn biến thị trường chứng khoán sáng 3/12 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dần cải thiện, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển linh hoạt hơn giữa các nhóm ngành thay vì tập trung vào một vài mã trụ.
Phiên giao dịch chứng khoán ngày 2/12 ghi nhận 144 mã tăng giá, 149 mã giảm và 66 mã đi ngang trên sàn HOSE, phản ánh sự “xanh vỏ, đỏ lòng” nhưng lực cầu đã dần chiếm ưu thế.
Kết phiên sáng 2/12, VN-Index giảm 7,69 điểm xuống 1.693,98 điểm, HNX-Index giảm 1,71 điểm xuống 256,2 điểm trong khi
UPCOM-Index tăng 0,37 điểm lên 119,51 điểm.
Chốt phiên giao dịch ngày 1/12, VN-Index tăng 10,68 điểm lên 1.701,67 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 633,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 21.041,7 tỷ đồng.
Trong phiên giao dịch ngày ngày 28/11, tuy VN-Index tăng điểm nhưng số mã giảm giá trên toàn thị trường chiếm áp đảo với 417 mã, trong khi chỉ có 289 mã tăng.
Chốt phiên giao dịch ngày 26/11, VN-Index tăng 20 điểm lên 1.680,36 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 794,4 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 24.853,7 tỷ đồng.
VN-Index tăng 7,28 điểm lên 1.667,64 điểm; thanh khoản đạt hơn 409,3 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 12.221,8 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 198 mã tăng, 93 mã giảm và 57 mã đứng giá.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/11, VN-Index dừng ở 1.660,36 điểm, giảm gần 8 điểm, trong khi HNX-Index mất 4 điểm, còn 257 điểm; tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt gần 30.000 tỷ đồng.
Dù VN-Index vẫn duy trì được sắc xanh nhờ một số cổ phiếu dẫn dắt nhưng việc sắc đỏ lan rộng cho thấy rủi ro điều chỉnh vẫn còn hiện hữu trong các phiên tới.