VN muốn Ấn Độ giúp đào tạo nhân lực tư pháp

Gặp Bộ trưởng Luật pháp và Tư pháp Ấn Độ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Ấn Độ giúp đỡ đào tạo nhân lực tư pháp.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độcủa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp caoViệt Nam, chiều 12/10, tại khách sạn Taj Palace, Phó Thủtướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp và hội đàm với Bộ trưởng Luật phápvà Tư pháp Ấn Độ Salman Khurshid.

Tạicuộc gặp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúckhẳng định Việt Nam rất quan tâm tới kinh nghiệm của Ấn Độ trong đào tạonguồn nhân lực và mong muốn Ấn Độ giúp đỡ Việt Nam đào tạo cán bộtrong lĩnh vực tư pháp, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữahai nước.

Về phần mình, ông Khurshid bày tỏ sự khâm phục đối với nhân dân Việt Nam anhhùng trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược trước đây cũng nhưtrong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước ngày nay.

Ông cho biếtẤn Độ có nhiều kinh nghiệm xây dựng luật biển, luật bảo vệ môi trường,áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động tòa án và tư pháp; sẵnsàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với Việt Nam trong các lĩnhvực này.

Tiếp đó, trong các cuộc gặp Phó Thủ tướngNguyễn Xuân Phúc, ông Shantanu Srivastava, Tổnggiám đốc công ty Ishan International Pvt. Ltd, Chủ tịch sáng lậpphòng doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam, người tham gia hoạt động kinhdoanh hiệu quả tại Việt Nam hàng chục năm qua, cho rằng các doanh nghiệpViệt Nam chưa quan tâm thỏa đáng thị trường rất lớn như Ấn Độ thể hiệnqua việc chưa có bất kỳ một doanh nghiệp Việt Nam nào mở văn phòng ở ẤnĐộ trong khi có hơn 70 văn phòng của các doanh nghiệp Ấn Độ đang hoạtđộng tại Việt Nam; quan hệ đầu tư hiện chỉ mang tính một chiều.

ÔngShantanu Srivastava khẳng định nếu đầu tư và khai thác tốt thị trường lớn như Ấn Độ cácdoanh nghiệp Việt Nam chắc chắn có lãi vì đây là thị trường lớn, nhu cầuđa dạng và giá nhân công rẻ, đồng thời bày tỏ sẵn sàng giúp các doanhnghiệp Việt Nam mở văn phòng và đầu tư ở Ấn Độ.

PhóThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ đồng ý với nhận xét của ông Shantanuvà cho rằng các bộ ngành của Việt Nam cần có văn phòng đại diện tại ẤnĐộ nhằm tăng cường sự hiểu biết và các mối quan hệ hợp tác phục vụ chomục tiêu phát triển đầu tư-thương mại.

Tại buổi gặpđại diện tập đoàn Tata giàu kinh nghiệm trong rất nhiều lĩnh vực, đặcbiệt là xây dựng các nhà máy nhiệt điện sử dụng than đá, Thứ trưởng BộCông Thương Lê Dũng Quang hứa sẽ giới thiệu với tập đoàn này một danhmục các dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện để tập đoàn Tatacó thể tham khảo và lựa chọn dự án hợp lý.

Thứ trưởng cũng khẳng địnhChính phủ Việt Nam khuyến khích các dự án theo phương thức “xâydựng-vận hành-chuyển giao” (BOT).

Chiều cùng ngày, PhóThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông GeeteshSharma, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam, một nhà nghiên cứu vănhóa có tình cảm đặc biệt với đất nước và con người Việt Nam, và đãviết một số sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những nét tương đồng về vănhóa giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Phó Thủ tướng khẳng định những nét tươngđồng về văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ sẽ giúp phát triển quan hệnhiều mặt giữa hai nước, đồng thời chúc ông Sharma mạnh khỏe, tiếp tụcđóng góp nhiều cho phát quan hệ văn hóa giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục