Doanh số của VW đã tăng thêm hơn một triệu chiếc, tương đương 14%, để đạtmức 8,15 triệu chiếc vào năm 2010, theo lời ông Winterkorn nói trước lễ khai mạcTriển lãm xe hơi Bắc Mỹ tại Detroit.
Số lượng đó có thể đủ để giúp VW vượt quanhà vô địch ba năm liền trước đó, hãng xe Nhật Bản Toyota, một phần do hãng nàygặp nhiều khó khăn vì vụ thảm họa động đất, sóng thần vào ngày 11/3/2011.
Tuy nhiên, tổng số xe bán ra của General Motors, hãng đã giữ ngôi đầutrong 77 năm liên tiếp trước khi bị Toyota qua mặt năm 2008, vẫn chưa được côngbố. Ngoài thương hiệu Voklswagen, các nhãng hàng nổi tiếng khác của VW là Audi,Seat, Skoda, Bentley, Bugatti và Lamborghini.
Hãng này đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất xe hơi số một thế giới vềdoanh số và lợi nhuận vào năm 2018. Trong quá trình đó, VW mới đây đã mua lạinhãn hiệu xe tải nặng MAN, nhưng doanh số của nhãn hiệu này không được tínhtrong báo cáo cho năm 2011.
Hiện VW cũng đang tiến hành các thủ tục để mua lại thương hiệu Porsche vàđã sở hữu 19,9% cổ phần của hãng Suzuki Nhật Bản.
Thành tích của VW càng ấn tượng trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàncầu, đặc biệt là tại châu Âu. “Chúng tôi tiếp tục tăng trưởng mạnh ở Bắc Mỹ vàTrung Quốc,” Winterkorn giải thích./.