Vụ phóng tên lửa tầm trung mới H3 của Nhật Bản đã thất bại

Cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản thông báo, tên lửa tầm trung mới H3 của Nhật Bản đã được phóng lần đầu tiên sau 3 thập kỷ, tuy nhiên đã được lệnh tự hủy vài phút sau đó.
Vụ phóng tên lửa tầm trung mới H3 của Nhật Bản đã thất bại ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) thông báo ngày 7/3, tên lửa tầm trung mới H3 của Nhật Bản đã được phóng lần đầu tiên sau 3 thập kỷ, tuy nhiên đã được lệnh tự hủy vài phút sau đó.

Vụ phóng thất bại này diễn ra sau nhiều đợt trì hoãn, lần gần đây nhất vào tháng 2, trong một nỗ lực bị hủy ngay trước khi phóng.

[Nhật Bản sẵn sàng xem xét triển khai tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ]

Tên lửa H3 - phiên bản kế nhiệm của tên lửa H2A đáng tin cậy - đã được phóng từ Trung tâm vũ trụ Tanegashima trên đảo Tanegashima ở tỉnh Tây Nam Kagoshima vào sáng 7/3 theo kế hoạch.

Tuy nhiên, không thể xác nhận từ cảnh quay của JAXA liệu động cơ giai đoạn hai của H3 có bắt lửa hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục