Vùng rét hại sẽ tiếp tục mở rộng đến Quảng Bình

Ngày 10/1, không khí lạnh tăng cường sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Nam Trung Bộ, mở rộng vùng rét hại đến Quảng Bình.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 10/1, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Nam Trung Bộ, mở rộng vùng rét hại đến Quảng Bình, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Nam Bộ.

Đêm mùng 9 và sáng sớm 10/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, gây ra mưa và có nơi mưa vừa ở Trung Trung Bộ. Riêng khu vực Bắc Bộ còn chịu ảnh hưởng kết hợp của dòng xiết gió tây trên cao gây mưa rải rác.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trời rét hại, Trung Trung Bộ có mưa, trời rét, phía bắc rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối.

Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7; biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), gió đông bắc tiếp tục duy trì cường độ mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh.

Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau) tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Biển động mạnh.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày 10/1 như sau, phía tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, có nơi dưới 4 độ C; cao nhất từ 10-13 độ C.

Phía đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét hại. Vùng núi cần đề phòng băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, vùng núi có nơi dưới 4 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 10-13 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C; cao nhất từ 10-13 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa. Trời rét đậm, phía bắc rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10- 13 độ C; phía nam 13-16 độ C; cao nhất từ 12-15 độ C; phía nam 15-18 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác, phía nam có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; cao nhất từ 21-24 độ C, phía nam 25-28 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C./.

Hoàng Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục