Vườn hoa hướng dương rực rỡ ở phố núi Pleiku hút khách tham quan

Vườn hoa hướng dương ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, trải dài rực rỡ khoe sắc vàng đang trở thành điểm đến thu hút du khách dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại vườn hoa hướng dương. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại vườn hoa hướng dương. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Với diện tích trên 1.000 m2, vườn hoa hướng dương nở vàng rực rỡ tại một nông trại trên đường Chu Mạnh Trinh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, đang thu hút khách đến tham quan.

Anh Nguyễn Hùng Cường, quản lý vườn hoa cho biết hoa hướng dương gieo giống tầm 70 ngày sẽ cho hoa, hoa nở khoảng 10-15 ngày. Có lẽ vì đây loài hoa mới được trồng tự nhiên trên đất Tây Nguyên nên du khách rất thích thú, đưa bạn bè, người thân đến tham quan, chiêm ngưỡng rất đông.

Diện tích hoa hướng dương được một hợp tác xã du lịch nông nghiệp tại thành phố Pleiku trồng để phục vụ du khách dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020.

Tại đây, hoa hướng dương được chia thành nhiều ruộng bậc thang, tạo không gian trải dài. Hoa cũng được chủ vườn gieo theo đợt, cách ngày nhau để cho hiệu ứng nở kế tiếp nhằm phục vụ du khách từ rằm tháng Chạp đến rằm tháng Giêng năm Canh Tý 2020.

[Khám phá cánh đồng hoa hướng dương lớn nhất Việt Nam]

Hoa được trồng hoàn toàn bằng phương pháp hữu cơ. Sau khi hoa tàn, chủ vườn sẽ lấy hạt đem gieo làm rau mầm hoa hướng dương bán cho các cửa hàng rau sạch trên địa bàn thành phố Pleiku.

Trước đây, hoa hướng dương chỉ được du khách biết đến với những cánh đồng lớn ở Nghệ An, Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, du khách các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk có thể đến địa điểm này để tham quan, chiêm ngưỡng vườn hoa hướng dương vàng rực rỡ trong nắng xuân Tây Nguyên.

Chị Huỳnh Thị Tuyết Hương - một người dân phố núi Pleiku, phấn khởi cho biết nghe bạn bè kể về cánh đồng hoa hướng dương, cuối tuần, chị đưa cả gia đình đến đây tham quan.

Cánh đồng hoa hướng dương trải dài rực rỡ khoe sắc vàng, thỏa mãn sở thích yêu hoa của chị và các thành viên trong gia đình.

Vườn hoa hướng dương mở cửa đón khách từ ngày 1/1/2020, mỗi ngày thu hút từ 500-700 lượt khách đến tham quan, đông nhất vào những ngày cuối tuần. Giá vé tham quan 20.000 đồng/lượt./.

Vườn hoa hướng dương rực rỡ ở phố núi Pleiku hút khách tham quan ảnh 1Hoa hướng dương nở rộ. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
Vườn hoa hướng dương rực rỡ ở phố núi Pleiku hút khách tham quan ảnh 2Vườn hoa hướng dương thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
Vườn hoa hướng dương rực rỡ ở phố núi Pleiku hút khách tham quan ảnh 3Mẹ con chị Huỳnh Thị Tuyết Hương chụp ảnh taị vườn hoa hướng dương. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục