WHO đánh giá nguy cơ lây lan virus Hanta trong cộng đồng ở "mức thấp"

WHO khu vực châu Âu cho biết nguy cơ lây lan virus Hanta từ ổ dịch nghi nhiễm trên tàu MV Hondius là thấp, khuyến cáo không cần áp dụng hạn chế đi lại, trong khi Hà Lan chuẩn bị phương án sơ tán y tế.

Trụ sở WHO tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trụ sở WHO tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 4/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Âu cho biết ổ dịch nghi nhiễm virus trên tàu du lịch hạng sang MV Hondius hiện chỉ gây nguy cơ thấp đối với cộng đồng, trong khi giới chức Hà Lan đang lên kế hoạch hồi hương 2 bệnh nhân.

WHO trước đó cho biết "xác nhận 1 ca nhiễm và 5 ca nghi nhiễm" liên quan con tàu đang di chuyển từ Ushuaia (Argentina) tới Cape Verde ngoài khơi bờ biển Tây Phi.

Các báo cáo đưa ra tối 3/5 xác nhận đã có ít nhất 3 người tử vong, trong đó kết quả xét nghiệm phòng thí nghiệm khẳng định có sự xuất hiện của virus Hanta - một loại virus gây bệnh đường hô hấp cấp tính nguy hiểm.

Theo thông báo của hãng vận hành tàu Oceanwide Expeditions, ngoài các trường hợp tử vong, 1 hành khách đang được điều trị tích cực tại Johannesburg (Nam Phi) và 2 người khác “cần được chăm sóc y tế khẩn cấp.”

Tuy nhiên, hãng cho biết hiện chưa xác định được liệu virus này có phải là nguyên nhân gây ra 3 ca tử vong hay không và cũng chưa có xác nhận cụ thể về việc nhiễm virus ở 2 bệnh nhân còn lại trên tàu.

Trong thông báo, Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge nêu rõ: “Nguy cơ đối với cộng đồng nói chung vẫn ở mức thấp.

Không cần hoảng loạn hoặc áp dụng các hạn chế đi lại,” đồng thời cho biết các ca nhiễm virus Hanta “hiếm gặp và thường liên quan đến việc tiếp xúc với loài gặm nhấm mang mầm bệnh.”

WHO cho biết đang “hành động khẩn trương” nhằm hỗ trợ ứng phó bao gồm hỗ trợ điều trị, sơ tán, điều tra và đánh giá rủi ro y tế công cộng.

Cơ quan y tế Liên hợp quốc lưu ý rằng dù hiếm gặp, virus Hanta có thể lây truyền giữa người với người, gây bệnh hô hấp nghiêm trọng và cần được theo dõi, hỗ trợ và xử lý thận trọng.

Trong khi đó, các bác sỹ địa phương đã lên tàu để đánh giá tình trạng của 2 bệnh nhân do chưa có phép đưa họ lên bờ.

Nhà vận hành con tàu cho biết giới chức Hà Lan đã nhất trí dẫn đầu nỗ lực phối hợp đưa 2 bệnh nhân có triệu chứng từ Cape Verde về nước.

Bộ Ngoại giao Hà Lan cũng cho biết đang xem xét các phương án sơ tán y tế một số người trên tàu và sẽ điều phối nếu kế hoạch được triển khai. Bên cạnh đó, việc rời tàu và tiến hành kiểm tra y tế toàn bộ hành khách cần được phối hợp với cơ quan y tế sở tại.

Tuy nhiên, kế hoạch này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có sự chấp thuận của chính quyền Cape Verde.

Đáng chú ý, giới chức Cape Verde mới đây tuyên bố hành khách trên tàu du lịch MV Hondius nghi xảy ra ổ dịch virus Hanta sẽ không được phép lên bờ tại quốc đảo này, nơi con tàu đang neo đậu, nhằm bảo vệ người dân địa phương.

Theo ghi nhận của truyền thông quốc tế, sáng 4/5, con tàu đang neo đậu tại cảng Praia, ngoài khơi Cape Verde.

Trong thông báo đầu tiên về sự việc, hãng vận hành Oceanwide Expeditions xác nhận có 3 ca tử vong trên tàu MV Hondius, trong đó 2 người tử vong trên tàu và 1 người tử vong sau khi rời tàu.

Tàu MV Hondius được liệt kê là tàu du lịch khám phá vùng cực trên trang web của một số công ty du lịch. Tàu được điều hành bởi công ty du lịch Oceanwide Expeditions có trụ sở tại Hà Lan.

Một trong những hành trình du lịch của tàu khởi hành từ Ushuaia đến Cape Verde, với các điểm dừng chân tại các đảo Nam Georgia và Saint Helena.

Theo một số trang web theo dõi tàu trực tuyến, tàu MV Hondius đã ở ngoài khơi cảng Praia, thủ đô của Cape Verde, hôm 3/5. Tàu có thể chứa khoảng 170 hành khách và có khoảng 70 thành viên thủy thủ đoàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Pháp nâng cao nhận thức cộng đồng về ung thư não

Ung thư não là một trong những loại ung thư gây tử vong cao nhất, với khoảng 6.000 ca mắc mới, 4.000 ca tử vong mỗi năm tại Pháp, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư ở trẻ em và người trẻ.

Sân vận động Chi Lăng, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phê duyệt nhà thầu phá sân vận động Chi Lăng một thời là biểu tượng của bóng đá miền Trung

Sân vận động Chi Lăng sắp được đập phá và tháo dỡ toàn bộ sau khi thành phố Đà Nẵng chọn được nhà thầu thi công trong vòng 58 ngày. Gói thầu có giá trị hơn 4,66 tỷ đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Công ty Cổ phần Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long là đơn vị trúng thầu với giá hơn 2,257 tỷ đồng sau hiệu chỉnh, thời gian thực hiện 58 ngày. Ba nhà thầu còn lại bị loại do không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm hoặc tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu.