World Cup 2022: Bảng B - Sức trẻ của Mỹ khó làm nên chuyện trước Anh

Đội tuyển Mỹ có sức trẻ, có lối chơi khoa học, nhưng chừng đó là chưa đủ để đánh bại Anh bởi Tam Sư đang hưng phấn sau trận thắng Iran và cũng vượt trội về chất lượng con người so với Mỹ.
World Cup 2022: Bảng B - Sức trẻ của Mỹ khó làm nên chuyện trước Anh ảnh 1Niềm vui của các cầu thủ đội tuyển Anh sau khi ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đội tuyển Anh đang được truyền thông tán dương nhờ chiến thắng đậm trước Iran ở trận ra quân bảng B.

Tinh thần của Tam Sư đang lên cao, nhưng điều đó không có nghĩa họ được phép chủ quan trước đội tuyển Mỹ.

Dù bị đánh giá là thiếu kinh nghiệm một giải đấu lớn, nhưng đội tuyển Mỹ lại cho khán giả thấy lứa cầu thủ đang thi đấu ở Qatar năm nay rất có tiềm năng.

Họ khiến xứ Wales thi đấu đầy vất vả nhờ tận dụng tốc độ và lối chơi mạnh mẽ, hiện đại. Chính vì vậy, việc bị xứ Wales chia điểm có thể coi là một đáng tiếc với những chàng trai “xứ cờ hoa.”

Yếu tố kinh nghiệm cũng sẽ là một trong những điểm yếu lớn của đội tuyển Mỹ khi đối đầu với Anh.

Ngoài ra, việc hàng thủ của Mỹ có xu hướng dâng cao, đặc biệt là 2 vị trí hậu vệ cánh, cũng sẽ là nơi mà tuyển Anh có thể khoét vào.

Với những cầu thủ giàu tốc độ như Sterling, Saka, chắc chắn bài đánh chuyển trạng thái nhanh sẽ chiến thuật quan trọng được ông Southgate chỉ đạo các học trò tận dụng.

Về phần mình, đội tuyển Anh có thể thở phào vì những trụ cột của họ như Harry Kane và Harry Maguire không gặp vấn đề gì về sức khỏe.

Hầu hết các cầu thủ Anh đã thi đấu tốt trong trận đấu với Iran. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Anh không có điểm yếu.

Vị trí của Declan Rice có lẽ sẽ là nơi mà các cầu thủ Mỹ tập trung theo kèm và gây sức ép lớn nhất.

Trong trận đấu trước, vì Iran không thể lên được bóng nên cặp tiền vệ trung tâm Rice-Bellingham có thể thoải mái chuyền bóng.

Đặc biệt Bellinham còn thường xuyên xâm nhập vòng cấm đối phương, và còn ghi bàn.

Tuy nhiên, trước một đội tuyển Mỹ chơi pressing cường độ cao, 2 cầu thủ đá giữa của Anh sẽ phải đặc biệt cẩn trọng, vì nếu mắc sai lầm, Anh sẽ bị đánh trực diện ở khu vực giữa sân.

Đối đầu với Mỹ thường gợi lại ký ức không mấy tươi đẹp với người Anh. 12 năm trước tại Nam Phi, dù vươn lên dẫn trước nhưng Anh đã để Mỹ gỡ hòa sau sai lầm đáng trách của thủ môn Robert Green.

Kết quả đó cũng góp phần đẩy Anh xuống nhì bảng và phải gặp Đức ở vòng 16 đội.

[Khalifa và bữa tiệc của những người trẻ tuổi ở đội tuyển Anh]

Năm nay, với dàn nhân sự đang ở độ chín của sự nghiệp, chắc chắn Anh không muốn lặp lại trận hòa thất vọng đó.

Nhìn chung, Mỹ có sức trẻ, có lối chơi khoa học, nhưng chừng đó là chưa đủ để đánh bại Anh. Bởi Tam Sư đang hưng phấn sau trận thắng Iran và chất lượng con người của Anh cũng vượt trội so với Mỹ.

Sẽ rất khó để các cầu thủ Mỹ có thể làm nên chuyện trước Anh.

Thông tin trận đấu:

Trận đấu giữa Anh và Mỹ sẽ diễn ra lúc 2h rạng sáng ngày 26/11 (giờ Việt Nam) tại sân Al Bayt.

Đội hình dự kiến:

Anh: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Saka, Mount, Sterling; Kane.

Mỹ: Turner; Dest, Zimmerman, Ream, A. Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Sargent, Pulisic./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục