World Cup 2022: Đội tuyển Brazil liên tục sứt mẻ lực lượng

Chấn thương của Gabriel Jesus và Alex Telles khiến tình hình nhân sự của đội tuyển Brazil càng đáng lo ngại. Trước đó, đội bóng vàng-xanh đã mất Neymar, Danilo và Alex Sandro vì chấn thương.
World Cup 2022: Đội tuyển Brazil liên tục sứt mẻ lực lượng ảnh 1Cầu thủ Brazil Fabinho (giữa) tranh bóng bổng với cầu thủ Collins Fai (trái) của Cameroon trong lượt trận cuối ở bảng G, Vòng chung kết World Cup 2022, ngày 2/12. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thất bại trước Cameroon không ảnh hưởng tới ngôi đầu bảng G của Brazil nhưng họ phải trả giá cho trận đấu vừa qua. Hai cầu thủ Gabriel Jesus và Alex Telles đều dính chấn thương đầu gối và không thể tiếp tục thi đấu ở World Cup 2022.

Jesus dự kiến phải nghỉ đấu khoảng một tháng, đồng nghĩa với việc anh không những không thể tiếp tục thi đấu cho Brazil ở World Cup mà anh cũng có nguy cơ bỏ lỡ một số trận đấu của Arsenal vào dịp giáng sinh và đầu năm mới. Alex Telles cũng dính chấn thương đầu gối nhưng mức độ chấn thương của anh được cho là còn nghiêm trọng hơn Gabriel Jesus.

Chấn thương của Gabriel Jesus và Alex Telles khiến tình hình nhân sự của đội tuyển Brazil càng đáng lo ngại. Trước đó, đội bóng vàng-xanh đã mất Neymar, Danilo và Alex Sandro vì chấn thương.

[Neymar chưa chắc trở lại cho vòng 1/8 của đội tuyển Brazil]

Khả năng trở lại thi đấu của ba cầu thủ ở trận đấu với Hàn Quốc ở vòng 1/8 hiện vẫn bỏ ngỏ. Tình hình phục hồi chấn thương của Neymar và Alex Sandro có vẻ không khả quan. Hai cầu thủ này vẫn chưa thể tập luyện trở lại cùng cả đội. Danilo thì dường như khả quan hơn. Anh đã có thể tập cùng cả đội.

Brazil được coi là ứng viên số 1 cho chức vô địch World Cup lần này. Nhưng với việc nhiều cầu thủ dính chấn thương, hành trình đến đỉnh cao của họ đang bị thách thức nghiêm trọng.

Đặc biệt, với việc cả Alex Sandro và Alex Telles đều chấn thương, vị trí hậu vệ trái của Brazil hẳn khiến huấn luyện viên Tite đau đầu. Sự vắng mặt của Neymar là một nỗi lo khác vì anh là một trong những cầu thủ có khả năng tạo đột biến cao của Brazil./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục