World Cup 2022: Eden Hazard giã từ sự nghiệp thi đấu cho tuyển Bỉ

Eden Hazard thi đấu cả 3 trận của Bỉ ở World Cup 2022 nhưng không ghi được bàn thắng nào, bị nhiều chuyên gia chỉ trích là “gánh nặng” trên hàng công.
World Cup 2022: Eden Hazard giã từ sự nghiệp thi đấu cho tuyển Bỉ ảnh 1Tiền đạo Bỉ Eden Hazard (10). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ quân của đội tuyển Bỉ Eden Hazard ngày 7/12 thông báo quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế ở tuổi 31, sau khi đội bóng của anh có một kỳ World Cup đáng quên tại Qatar.

Eden Hazard thi đấu cả 3 trận của Bỉ ở World Cup 2022 nhưng không ghi được bàn thắng nào, bị nhiều chuyên gia chỉ trích là “gánh nặng” trên hàng công. Thậm chí, có thông tin còn tiết lộ rằng một số cầu thủ Bỉ không hài lòng khi Eden Hazard luôn được huấn luyện viên Roberto Martinez ưu ái trong việc ra sân.

Trên mạng xã hội Instagram, Eden Hazard thông báo quyết định chia tay đội tuyển quốc gia có nội dung như sau: “Tôi quyết đinh dừng sự nghiệp thi đấu quốc tế. Những người thay thế tôi đã sẵn sàng. Một trang mới sẽ mở ra từ ngày hôm nay… Cám ơn tình yêu của mọi người. Cám ơn mọi người vì sự hạnh phúc chúng ta đã chia sẻ cùng nhau từ năm 2008… Tôi sẽ nhớ các bạn."

[HLV Martinez chia tay tuyển Bỉ sau thất bại ở World Cup 2022]

Trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình, Eden Hazard đã ghi được 33 bàn thắng trong 128 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Tại World Cup 2018 ở Nga, Eden Hazard thi đấu hay và giúp tuyển Bỉ lọt tới vòng bán kết. Tuy nhiên, trong những năm qua, Eden Hazard gặp vấn đề về phong độ từ khi chuyển sang Real Madrid./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục