World Cup 2022: Ngôi sao De Bruyne thừa nhận đội tuyển Bỉ "quá già"

Độ tuổi trung bình của Quỷ đỏ lớn thứ 6 trong số 32 đội bóng đến Qatar, hơn một nửa trong đội hình đá chính của Bỉ trước Canada có tuổi từ 30 trở lên.
World Cup 2022: Ngôi sao De Bruyne thừa nhận đội tuyển Bỉ "quá già" ảnh 1Kevin de Bruyne mừng chiến thắng nhọc nhằn của đội tuyển Bỉ trước Canada trên sân Ahmad Bin Ali ở Al Rayyan (Qatar), ngày 23/11/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngôi sao Kevin De Bruyne vừa gây sốc khi tự thừa nhận đội tuyển Bỉ "không có cơ hội" vô địch World Cup vì đội hình đã "quá già."

Đội tuyển Bỉ đã đánh bại Canada với tỷ số 1-0 trong trận ra quân. Nhưng màn thể hiện của họ không thể khiến người hâm mộ thỏa mãn. Dù sở hữu một dàn sao chất lượng nhưng thực tế đội hình của Bỉ đã quá già.

Độ tuổi trung bình của Quỷ đỏ lớn thứ 6 trong số 32 đội bóng đến Qatar. Hơn một nửa trong đội hình đá chính của Bỉ trước Canada có tuổi từ 30 trở lên.

Phần lớn "thế hệ vàng" của Bỉ bao gồm Eden Hazard, Jan Vertonghen và bản thân De Bruyne sẽ qua thời đỉnh cao vào khoảng năm 2026. Khi được phóng viên báo Guardian hỏi liệu Bỉ có thể vô địch World Cup hay không, De Bruyne thẳng thắn: "Không có cơ hội nào cả. Chúng tôi quá già."

[Bỉ nhọc nhằn vượt ải Canada trong ngày ra quân World Cup 2022]

"Tôi nghĩ cơ hội của chúng tôi là vào năm 2018. Chúng tôi có một đội hình tốt nhưng đang già đi. Chúng tôi đã mất một số cầu thủ quan trọng. Chúng tôi có một số cầu thủ trẻ đang lên, nhưng họ không ở đẳng cấp như lứa 2018. Vậy nên, tôi coi chúng tôi là những người ngoài cuộc đua nhiều hơn," De Bruyne nói thêm.

Cầu thủ 31 tuổi hiện đang là trụ cột ở câu lạc bộ Manchester City. Anh đã giúp The Citizens thống trị bóng đá Anh 7 năm qua. Ngoài ra, anh hiện nhận lương lên tới 385.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, De Bruyne nói rằng trở thành cầu thủ hàng đầu quan trọng hơn nhiều so với tiền bạc.

"Tôi không nghĩ tiền là điều quan trọng, mà là sự chú ý. Điều đó có thể thay đổi bạn," De Bruyne chia sẻ. "Một số người thích thu hút tất cả sự chú ý, nhưng sau một thời gian, quá nhiều yếu tố đó có thể khiến bạn bị nuốt chửng. Vì tôi là người nước ngoài sống ở đây nên tôi vẫn ổn. Khi bạn là một cầu thủ người Anh, sự chú ý sẽ đổ dồn về từ mọi phía. Điều đó là hơi quá với tôi."

Ngày 27/11, De Bruyne và các đồng đội sẽ bước vào lượt trận thứ hai bảng F gặp Maroc. Nếu giành chiến thắng, Bỉ sẽ giành vé sớm vào vòng trong. Họ sẽ gặp một trong hai đội đứng đầu bảng E (Tây Ban Nha, Đức, Nhật Bản, Costa Rica)./.

World Cup 2022: Ngôi sao De Bruyne thừa nhận đội tuyển Bỉ "quá già" ảnh 2Tuyển Bỉ (áo đỏ) đã trải qua 90 phút đầy khó khăn trước sức trẻ của Canada để có được 3 điểm trong trận ra quân tại vòng chung kết World Cup 2022, trên sân Ahmad Bin Ali ở Al Rayyan (Qatar) hôm 23/11 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục