World Cup 2022: Truyền thông Anh chỉ ra vấn đề lớn của tuyển Pháp

Truyền thông Anh lại chỉ ra 4 vấn đề lớn mà Les Bleus đang gặp phải, qua đó thắp lên hy vọng chiến thắng cho Tam Sư trong cuộc đối đầu quan trọng ở Tứ kết World Cup 2022.
World Cup 2022: Truyền thông Anh chỉ ra vấn đề lớn của tuyển Pháp ảnh 1Đội tuyển Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đội tuyển Pháp được giới chuyên môn đánh giá cao hơn Anh, nhưng truyền thông Anh lại chỉ ra 4 vấn đề lớn mà Les Bleus đang gặp phải, qua đó thắp lên hy vọng chiến thắng cho Tam Sư trong cuộc đối đầu quan trọng ở Tứ kết World Cup 2022.

1. Hậu vệ Pavard

Benjamin Pavard đã ra sân trong đội hình chính của Pháp ở giải đấu đang diễn ra tại Qatar. Anh chơi 89 phút trong chiến thắng 4-1 trước Australia rồi nhường chỗ cho Marcus Thuram. Nhưng sau trận ấy, Pavard chưa ra sân trở lại.

Theo RMC Sport, giữa huấn luyện viên Didier Deschamps và Pavard đã có lời qua tiếng lại căng thẳng liên quan màn trình diễn của hậu vệ phải này ở trận gặp Australia. Ông Deschamps cho rằng Pavard không ở trạng thái sẵn sàng để đá trận gặp Đan Mạch.

Trận gặp Tunisia sau đó Pavard cũng không được Deschamps sử dụng phút nào và cả trận gặp Ba Lan ở vòng 1/8 cũng vậy.

2. Zidane phủ bóng lên tương lai của Deschamps

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) Noel Le Graet phủ nhận thông tin cho rằng huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ ra đi sau vòng chung kết World Cup 2022 khi hợp đồng của ông với FFF hết hạn và ứng cử viên tiềm năng thay thế nhà cầm quân này là đồng đội cũ của ông ở tuyển Pháp Zinedine Zidane.

Tuy nhiên, Chủ tịch FFF Noel Le Graet khẳng định ông muốn Deschamps ở lại và tiếp tục dẫn dắt tuyển Pháp. Phát biểu trước báo giới, ông cho biết: "Nói thật là tôi muốn Didier ở lại. Chúng tôi may mắn có một huấn luyện viên như Deschamps. Chừng nào Pháp vẫn giữ được vị thế của mình thì tại sao chúng tôi lại tìm kiếm người khác?"

3. Mbappe có nguy cơ chấn thương

Kylian Mbappe đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở World Cup 2022 với 5 bàn thắng và anh đang là "ngòi nổ" số 1 của đội tuyển Pháp tại Qatar.

[Báo Pháp tin Harry Maguire là "mối đe dọa nguy hiểm" trong trận tứ kết]

Tuy nhiên, ngôi sao này là cầu thủ duy nhất của Les Bleus vắng mặt trong buổi tập mở của đội tuyển ngày 7/12. Thay vì tập trên sân cùng các đồng đội thì Mbappe tập phục hồi trong phòng gym.

Theo truyền thông Anh, chân sút 23 tuổi gặp vấn đề ở mắt cá chân và người Pháp lo ngại Mbappe có thể bỏ lỡ trận Tứ kết World Cup.

4. Huấn luyện viên Deschamps phê bình Jules Kounde vô kỷ luật

Huấn luyện viên Deschamps đã phê bình nghiêm khắc đối với Jules Kounde sau khi hậu vệ này đeo dây chuyền thi đấu trong trận gặp Ba Lan ở vòng 1/8. Phải khá lâu sau khi hiệp 1 bắt đầu thì các trọng tài mới phát hiện Kounde đeo dây chuyền thi đấu và yêu cầu anh tháo dây chuyền ra.

Deschamps không hài lòng với ý thức kỷ luật của học trò và ông công khai phê bình Kounde ở cuộc họp báo sau trận đấu. Ông nêu rõ: "Jules làm vậy là không đúng. Tôi không rõ trên vòng đeo cổ của cậu ấy có gì. Tôi biết cậu ấy mê tín một chút. Khi tập luyện cậu ấy cũng vậy. Tôi từng bảo Jules rằng cậu gặp may vì không đứng trước mặt tôi. Jules không được phép làm vậy. Tôi tưởng cậu ấy đã tháo dây chuyền ra rồi nhưng hóa ra không phải."

Cuộc đối đầu Anh-Pháp là cặp đấu đáng chờ đợi nhất của Tứ kết World Cup 2022 bởi cả 2 đội đều là những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Nếu tuyển Pháp có Mbappe đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 5 bàn thắng, thì Anh cũng là đội bóng có số bàn thắng nhiều nhất sau 4 trận đấu ở World Cup 2022 với 12 lần lập công, Không chỉ có vậy, hàng phòng ngự Tam Sư cũng mới chỉ để thủng lưới 2 lần kể từ đầu giải.

Mbappe cùng đồng đội sẽ gần hơn mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch World Cup nếu vượt qua tuyển Anh. Còn Tam Sư, nếu đánh bại tuyển Pháp cũng có nhiều hơn cơ hội đăng quang tại giải vô địch thế giới kể từ lần đầu tiên vào năm 1966./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục