World Cup: Hàn Quốc được kỳ vọng gây "cơn địa chấn châu Á" tiếp theo

Nếu Hàn Quốc (đứng thứ 28 thế giới) có thể đánh bại Uruguay (thứ 14 thế giới) thì World Cup 2022 sẽ chứng kiến lần đầu tiên trong lịch sử có 3 quốc gia châu Á giành trọn 3 điểm trong loạt trận mở màn.
World Cup: Hàn Quốc được kỳ vọng gây "cơn địa chấn châu Á" tiếp theo ảnh 1Đội tuyển Hàn Quốc tích cực chuẩn bị cho trận đấu mở màn với Uruguay tại World Cup 2022. (Ảnh: Reuters)

Các đội bóng châu Á dường như đã rũ bỏ được sự khởi đầu khó khăn tại World Cup 2022 khi cống hiến những màn trình diễn đầy bất ngờ, cùng những chiến thắng gây sốc của Saudi Arabia trước Argentina và của Nhật Bản trước Cỗ xe tăng Đức, cùng với tỷ số 2-1. 

Giờ đây mọi con mắt đều tập trung vào đội tuyển Hàn Quốc trong trận đấu mở màn của bảng H vào lúc 20h00 ngày 24/11, gặp Uruguay trên sân vận động ở Al Rayyan, phía Tây Doha. 

Trong trận đấu tối 23/11, cầu thủ Takuma Asano đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Nhật Bản ở phút thứ 83, chỉ 8 phút sau khi cầu thủ Ritsu Doan ghi bàn gỡ hòa.

Tuy nhiên, chiến thắng của Nhật Bản chưa thực sự ấn tượng nếu so với chiến thắng đầy bất ngờ của Saudi Arabia, ít nhất là dựa trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). 

Nhật Bản xếp thứ 24, kém Đức 13 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA, trong khi Argentina xếp thứ 3 trên Saudi Arabia tới 48 bậc.

[World Cup 2022: Bảng H - Hàn Quốc trước thử thách mang tên Uruguay]

Và nếu Hàn Quốc (đang đứng thứ 28 thế giới) có thể đánh bại Uruguay (vị trí thứ 14 thế giới) thì World Cup 2022 sẽ chứng kiến lần đầu tiên trong lịch sử có 3 quốc gia châu Á giành trọn 3 điểm trong loạt trận mở màn giải đấu tầm cỡ thế giới này. 

Lịch sử World Cup từng 2 lần ghi nhận hai đội tuyển châu Á giành chiến thắng trong trận ra quân tại World Cup.

Năm 2010 tại Nam Phi, Hàn Quốc đánh bại Hy Lạp 2-0 và Nhật Bản đánh bại Cameroon 1-0.

Sau đó 8 năm tại Nga, Nhật Bản đã đánh bại Colombia với tỷ số 2-1, trong khi Iran vượt qua Maroc với tỷ số sát nút 1-0./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục