Wushu vượt chỉ tiêu, Vật lên tiếng

Nhìn lại ngày thứ 3: Wushu vượt chỉ tiêu, Vật lên tiếng

Kết thúc ngày thi đấu thứ ba (9/12), Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 6 huy chương vàng (HCV) vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp.
Nhìn lại ngày thứ 3: Wushu vượt chỉ tiêu, Vật lên tiếng ảnh 1Trần Văn Tưởng vượt qua Rus Tang (Indonesia) ở hạng 66kg (Ảnh: Thanh Hà -TTXVN)

Kết thúc ngày thi đấu thứ ba (9/12), Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 6 huy chương vàng (HCV), 3 huy chương bạc (HCB) và 5 huy chương đồng (HCĐ), tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp.

Đây là ngày thành công của wushu khi đem về thêm 2 HCV ở nội dung tán thủ. Tiếp tục là những niềm vui thuộc về các vận động viên nữ khi Nguyễn Thị Chinh (hạng cân 48kg) và Nguyễn Thu Hoài (hạng cân 52kg) vượt qua những đối thủ đều đến từ Philippines trong các trận chung kết.

So với chỉ tiêu giành từ 2 tới 3 HCV trước khi lên đường, đội tuyển wushu Việt Nam đã hoàn thành vượt mức. Thành tích này còn có thể được nâng cao hơn nữa trong ngày thi đấu cuối cùng của wushu (10/12), với hy vọng đang được đặt vào nội dung côn nam của Phạm Quốc Khánh và Đối luyện nữ của Dương Thuý Vi - Hoàng Thị Phương Giang.

Ngày thi đấu thứ ba cũng chứng kiến màn ra quân thành công của các đô vật khi Đới Đăng Tiến đã mang về HCV đầu tiên ở hạng cân 53 kg. Tiếp đó đến lượt Trần Văn Tưởng chinh phục hạng cân 66 kg. Đây là "cú đúp" tuyệt vời của Vật Việt Nam và cùng với "cú đúp" của wushu đã đưa đoàn lên tạm giữ vị trí thứ 2.

Trong khi đó, đoàn Myanmar đang khẳng định ưu thế chủ nhà với thành tích đứng đầu cùng 13 HCV, 3 HCB và 6 HCĐ. Phân nửa số HCV của đoàn đến từ bộ môn Chinlone. Đây cũng là ngày thi đấu cuối cùng của Chinlone và các vận động viên Myanmar gặt hái thêm 2 HCV đồng đội nữa. Như vậy trong 8 bộ huy chương Chinlone, chủ nhà đã giành 6 HCV và 2 HCV còn lại thuộc về Thái Lan.

Chinlone là môn thể thao cổ truyền của Myanmar có bề dày lịch sử và có nhiều nét tương đồng với bộ môn cầu mây. Tuy nhiên, khác với cầu mây, Chinlone là một bộ môn biểu diễn, trong thời gian thi đấu, các VĐV sử dụng các bộ phận trên cơ thể để tâng, chuyền bóng và không được phép để bóng chạm đất. Tại SEA Games năm nay, Myanmar đã đưa 14 bộ môn thể thao truyền thống vào chương trình thi đấu. Trong số đó, có 8 bộ môn được coi là "độc quyền" của quốc gia này.

Trên bảng tổng sắp, sau ngày thi đấu 9/12, đứng thứ ba là Indonesia với 4 HCV, 4 HCB và 6 HCĐ. Thái Lan xếp sau đó với 3 HCV, 6 HCB và 1 HCĐ. Chỉ còn Brunei và Timor-Leste là hai đoàn chưa giành được huy chương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục