Xác định nguyên nhân các vụ cháy rừng trồng tại Khánh Hòa

Nhiều đám rừng keo đã bị cháy đen gốc, lá chuyển sang màu vàng úa, khó có khả năng phục hồi, nhất là trong thời điểm khô hạn, nắng nóng như hiện nay.
Xác định nguyên nhân các vụ cháy rừng trồng tại Khánh Hòa ảnh 1Hầu hết những cây keo lá tràm bị lửa cháy đen gốc, khô lá, rất khó có khả năng phục hồi. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ông Trần Minh Thu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa, cho biết đơn vị đang giao lực lượng tổ chức kiểm tra hiện trường, xác định nguyên nhân và thiệt hại các vụ cháy rừng trồng xảy ra trên địa bàn trong mấy ngày qua.

Cụ thể, trong sáng 14/5 đã xảy ra một vụ cháy rừng keo trồng tại xã Khánh Nam (huyện Khánh Vĩnh) gây thiệt hại nặng cho người dân.

Qua thống kê nhanh, có khoảng 6ha rừng keo từ 1-3 năm tuổi bị ảnh hưởng do vụ hỏa hoạn trên.

Trước đó, ngày 13/5, khu vực rừng trồng tại xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh cũng xảy ra vụ cháy rừng keo trong nhiều giờ đồng hồ.

Sau khi được người dân và lực lượng chức năng tổ chức dập lửa, đám cháy đã được khống chế.

Trong các ngày 12 và 13/5, một vụ cháy rừng trồng đã xảy ra tại địa bàn xã Ninh Xuân (thị xã Ninh Hòa), thuộc lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hoà quản lý.

Vụ cháy xảy ra từ sáng 12/5 nhưng đến ngày 13/5 mới được dập tắt hoàn toàn.

Khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng, phương tiện đến chữa cháy, tạo lằn ranh cản lửa, không cho cháy lan sang các khu vực khác.

Thống kê ban đầu cho thấy diện tích rừng trồng (chủ yếu là keo lá tràm trồng từ các năm 2016, 2017 và 2018) bị thiệt hại vào khoảng 100ha; trong đó, có nhiều diện tích bị thiệt hại hoàn toàn.

Xác định nguyên nhân các vụ cháy rừng trồng tại Khánh Hòa ảnh 2Một vụ cháy rừng trồng trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hoà) nhìn từ xa. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Tại hiện trường, nhiều đám rừng keo đã bị cháy đen gốc, lá chuyển sang màu vàng úa, khó có khả năng phục hồi, nhất là trong thời điểm khô hạn, nắng nóng như hiện nay.

Hiện đang trong cao điểm khô hạn và nắng nóng nên nguy cơ xảy ra cháy tại những cánh rừng rất lớn.

Trước mắt, Chi cục đang giao các đơn vị kiểm lâm tiến hành kiểm tra hiện trường, xác định diện tích thiệt hại và điều tra nguyên nhân cụ thể của các vụ cháy trên, ông Thu cho hay.

Tỉnh Khánh Hòa có gần 240.000ha đất có rừng; trong đó, đất thuộc quy hoạch 3 loại rừng là 206.000ha, đất có rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng là 33.373ha.

Trước diễn biến hạn hán, nắng nóng kéo dài như hiện nay, nguy cơ cháy rừng trồng, rừng tự nhiên đang là mối quan ngại lớn cho tỉnh Khánh Hòa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.