Xây dựng đồng bộ, bài bản, sớm đưa huyện Đông Anh lên quận

Bí thư Thành ủy Hà Nội gợi mở thành phố đặt mục tiêu và giao Đông Anh phấn đấu nâng lên quận trong nhiệm kỳ này; phải làm thật bài bản, từng bước vững chắc, không vì tiến độ mà đốt cháy giai đoạn.
Xây dựng đồng bộ, bài bản, sớm đưa huyện Đông Anh lên quận ảnh 1Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Sáng 16/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự lễ giao quân và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Anh.

Phát biểu với đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt huyện Đông Anh, ông Đinh Tiến Dũng biểu dương huyện Đông Anh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong xây dựng các phong trào hoạt động thiết thực, hiệu quả tại địa phương. Đặc biệt, huyện Đông Anh là mô hình mẫu trong phòng, chống dịch COVID-19, tổ chức đón Tết Nguyên đán rất an toàn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết thành phố vẫn kiểm soát tốt dịch bệnh, hệ thống chính trị, các cấp chính quyền quyết tâm cao độ. Hà Nội có khoảng 170 ngàn người mắc COVID-19, có 104.000 người đã khỏi bệnh, còn hơn 60.000 người đang điều trị, trong đó có khoảng 96,8% người mắc bệnh ở thể nhẹ, thực hiện điều trị tại nhà; khoảng 0,68% phải điều trị tại cơ sở y tế.

Ngoài hệ thống y tế hiện có, thành phố cũng phối hợp với các bệnh viện Trung ương đóng trên địa bàn huy động thêm 1.000 giường bệnh để đáp ứng điều trị cho nhân dân.

[Thanh niên Thủ đô tiếp bước cha anh, vững vàng trên con đường quân ngũ]

Ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh huyện Đông Anh phát triển rất nhanh, với nhiều dự án lớn như Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Công viên Kim Quy, Thành phố Thông minh… Huyện có nhiều lợi thế và địa hình thuận tiện, giáp trung tâm thành phố và sân bay Nội Bài nên có nhiều cơ hội phát triển. Ngoài thu hút nhiều dự án lớn, huyện còn chủ động xây dựng được hệ thống cơ sở hạ tầng khá đồng bộ. Tuy nhiên, huyện Đông Anh cần tập trung cao độ hơn nữa để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh các dự án nêu trên.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng gợi mở, hiện nay các quận nội thành đất đai như “chiếc áo chật hẹp” khiến việc bố trí dự án, phát triển kinh tế, thiết chế văn hóa gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Đông Anh cần quy hoạch và triển khai thực hiện một cách bài bản ngay từ đầu để các lĩnh vực đồng bộ, không chồng chéo khi đang có điều kiện. Thành phố đặt mục tiêu và giao cho Đông Anh phấn đấu nâng cấp lên quận trong nhiệm kỳ này. Việc đưa Đông Anh lên quận phải làm thật bài bản, từng bước vững chắc, không vì tiến độ mà đốt cháy giai đoạn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hà Nội cũng giao một số nhiệm vụ quan trọng cho Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Anh, trong đó tập trung đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ vào cuộc sống, với nhiều mô hình, cách làm hay như huyện vốn có. Huyện cũng cần thực hiện nghiêm túc, linh hoạt các Chỉ thị, Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương và thành phố để đưa kinh tế phát triển xứng tầm khi lên quận…

Nêu cao tinh thần quyết tâm để thực hiện nhiệm vụ Bí thư Thành ủy giao phó, đồng chí Lê Trung Kiên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Đông Anh khẳng định, tập thể lãnh đạo huyện Đông Anh luôn biết phát huy truyền thống văn hóa lâu đời, nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng để biến các lợi thế thành các cơ hội đầu tư, xây dựng Đông Anh thành đô thị mới hiện đại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục