Xếp hàng đến nửa đêm để nộp hồ sơ vào lớp 1 cho con ở Hà Nội

Một trường tiểu học ở Hà Nội đã phát hành hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 1 vào lúc 0 giờ ngày 25/2 tuy nhiên hàng trăm phụ huynh đã xếp hàng trước đó hàng tiếng đồng hồ.
Xếp hàng đến nửa đêm để nộp hồ sơ vào lớp 1 cho con ở Hà Nội ảnh 1Đêm 24/2, hàng trăm phụ huynh đã xếp hàng trước cổng trường Marie Curie (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để nộp hồ sơ đăng ký cho con mình vào lớp 1. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Xếp hàng đến nửa đêm để nộp hồ sơ vào lớp 1 cho con ở Hà Nội ảnh 2Trường Marie Curie sẽ phát hành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023 - 2024 vào ngày 25/2 tại 2 cơ sở Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) và Kiến Hưng (quận Hà Đông) tuy nhiên, ngay từ chiều ngày 24/2, nhiều cha mẹ đã có mặt tại sân trường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Xếp hàng đến nửa đêm để nộp hồ sơ vào lớp 1 cho con ở Hà Nội ảnh 3Mỗi cơ sở chỉ nhận đăng ký dự tuyển 360 học sinh để chọn 180 học sinh vào lớp 1. Chính vì vậy để giành suất đăng ký vào học cho con, hàng trăm phụ huynh xếp hàng trước cổng trường chờ đợi từ sớm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Xếp hàng đến nửa đêm để nộp hồ sơ vào lớp 1 cho con ở Hà Nội ảnh 4Khoảng 22h30 số phiếu đăng ký đã đủ 360 người nhưng vẫn còn rất đông phụ huynh vẫn nán lại với hy vọng sẽ còn suất. Chị Đào Thị Thu Hằng mặc dù xếp hàng từ sớm nhưng vẫn không thể đăng ký một suất để cho con mình vào lớp 1. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Xếp hàng đến nửa đêm để nộp hồ sơ vào lớp 1 cho con ở Hà Nội ảnh 50 giờ ngày 25/2, nhà trường mới tổ chức bán hồ sơ dự tuyển vào lớp 1 nhưng nhiều phụ huynh quyết định đến sớm do sợ hết lượt. Nhà trường đã tạo điều kiện mở cửa từ tối để phụ huynh có thể vào trong sân chờ đợi, ghi tên vào số thứ tự. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Xếp hàng đến nửa đêm để nộp hồ sơ vào lớp 1 cho con ở Hà Nội ảnh 6Các phụ huynh sẽ lần lượt vào bàn đăng ký ghi tên, tuổi con em mình vào tờ danh sách và chờ tới lượt đăng ký nộp hồ sơ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Xếp hàng đến nửa đêm để nộp hồ sơ vào lớp 1 cho con ở Hà Nội ảnh 7Nhiều phụ huynh chờ tới giờ đăng ký nộp hồ sơ tỏ ra mệt mỏi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Xếp hàng đến nửa đêm để nộp hồ sơ vào lớp 1 cho con ở Hà Nội ảnh 8Thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng nhà trường sau khi tham khảo ý kiến phụ huynh đã quyết định đẩy giờ phát hành hồ sơ đăng ký sớm hơn 1 tiếng so với dự kiến. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Xếp hàng đến nửa đêm để nộp hồ sơ vào lớp 1 cho con ở Hà Nội ảnh 9Để là người đầu tiên được mua hồ sơ, chị Bùi Thị Phương Thảo (46 tuổi, quận Nam Từ Liêm) đã phải xếp hàng đợi từ 2 giờ chiều. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Xếp hàng đến nửa đêm để nộp hồ sơ vào lớp 1 cho con ở Hà Nội ảnh 10Mỗi bộ hồ sơ được bán với giá 50 ngàn đồng kèm theo 1 tờ phiếu trải nghiệm học thử các môn Toán, Văn, tiếng Anh vào ngày 2/4 tới đây. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Xếp hàng đến nửa đêm để nộp hồ sơ vào lớp 1 cho con ở Hà Nội ảnh 11Nhà trường đã chuẩn bị các phương án để đảm bảo an ninh, trật tự, giải quyết các hồ sơ một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất và phụ huynh không phải thức trắng đêm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Xếp hàng đến nửa đêm để nộp hồ sơ vào lớp 1 cho con ở Hà Nội ảnh 12Mỗi cơ sở, nhà trường sẽ nhận đăng ký dự tuyển 360 học sinh để chọn 180 học sinh vào lớp 1. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Xếp hàng đến nửa đêm để nộp hồ sơ vào lớp 1 cho con ở Hà Nội ảnh 13Nhiều phụ huynh bật đèn flash, kê khai thông tin đăng ký ở ngoài cổng trường do không đủ chỗ ngồi ở khu vực bàn đăng ký. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Xếp hàng đến nửa đêm để nộp hồ sơ vào lớp 1 cho con ở Hà Nội ảnh 14Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang hỗ trợ các phụ huynh tìm tên con em mình để nộp hồ sơ đăng ký. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Xếp hàng đến nửa đêm để nộp hồ sơ vào lớp 1 cho con ở Hà Nội ảnh 15Sau khi có hồ sơ, phụ huynh điền vào phiếu đăng ký rồi nộp cho ban tuyển sinh để nhận phiếu dự trải nghiệm. Dự kiến đến 2 giờ sáng, toàn bộ phụ huynh hoàn thành hết các thủ tục. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Xếp hàng đến nửa đêm để nộp hồ sơ vào lớp 1 cho con ở Hà Nội ảnh 16Vì nhu cầu đăng ký quá đông, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang đã quyết định tăng số lượng phiếu đăng ký từ 360 lên 420 đồng nghĩa với việc mở thêm lớp trải nghiệm cho học sinh trước khi vào lớp 1. Tuy nhiên số lượng học sinh được chọn vẫn giữ nguyên là 180. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục