Xu hướng “du lịch không tiếp xúc” giữa mùa đại dịch COVID-19

"Du lịch không tiếp xúc” hay “du lịch không chạm” được coi là giải pháp, cũng là hướng đi phù hợp giúp du lịch phát triển linh hoạt, thích ứng với đại dịch COVID-19.
Xu hướng “du lịch không tiếp xúc” giữa mùa đại dịch COVID-19 ảnh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Tác động kéo dài của đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi đáng kể thói quen tiêu dùng của khách hàng ở mọi lĩnh vực, trong đó có du lịch.

Đáp ứng nhu cầu này, “du lịch không tiếp xúc” hay “du lịch không chạm” được coi là giải pháp, cũng là hướng đi phù hợp giúp du lịch phát triển linh hoạt, thích ứng với đại dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục