Xu hướng 'sống xanh' lan tới đỉnh núi cao nhất thế giới

Một quan chức địa phương cho rằng việc cấm đồ nhựa dùng một lần sẽ giúp bảo vệ môi trường tại khu vực Khumbu Pasang Lhamu, núi Everest và các ngọn núi khác về lâu dài.
Xu hướng 'sống xanh' lan tới đỉnh núi cao nhất thế giới ảnh 1Nepal sẽ cấm các loại đồ nhựa dùng một lần tại khu vực núi Everest. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Hòa chung xu hướng "sống xanh" lan rộng trên thế giới, từ tháng 1/2020, chính quyền Nepal sẽ cấm các loại đồ nhựa dùng một lần tại khu vực núi Everest nhằm giảm thiểu lượng lớn rác thải do khách du lịch và những người leo núi để lại.

Ngày 21/8, nhà chức trách Nepal cho biết lệnh cấm mới được áp dụng đối với tất cả các sản phẩm nhựa có độ dày dưới 30 micron cũng như các loại nước uống đóng bằng chai nhựa, tại khu vực Khumbu Pasang Lhamu, nơi tọa lạc núi Everest và nhiều ngọn núi quanh năm tuyết phủ khác.

Một cơ quan địa phương sẽ làm việc với các công ty lữ hành, các hãng hàng không và Hiệp hội Leo núi Nepal để thực thi lệnh cấm này. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có mức xử phạt đối với hành vi vi phạm.

Phát biểu với báo giới, một quan chức địa phương cho rằng việc bắt đầu cấm đồ nhựa dùng một lần ngay bây giờ sẽ giúp bảo vệ môi trường tại khu vực Khumbu Pasang Lhamu, núi Everest và các ngọn núi khác về lâu dài.

[Tập trung thực hiện các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi rác thải nhựa]

Lệnh cấm trên được đưa ra trong bối cảnh những năm gần đây, khu vực núi Everest thuộc Nepal đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể lượng khách du lịch và các nhà leo núi, với hơn 50.000 khách du lịch mỗi năm.

Tuy nhiên, lượng du khách gia tăng cũng kéo theo nhiều rắc rối, trong đó rác thải là vấn đề khiến chính quyền Nepal hết sức lo ngại.

Mùa leo núi năm nay ghi nhận mức kỷ lục khi có tới 885 nhà leo núi chính phục được đỉnh núi cao nhất thế giới, nhưng cùng với đó, chiến dịch "dọn dẹp" trên đỉnh Everest do Chính phủ Nepal phát động đã "nhặt" được hơn 10 tấn rác.

Cách đây 6 năm, chính quyền Nepal đã đưa ra mức cọc 4.000 USD cho mỗi nhóm leo núi muốn chinh phục đỉnh Everest. Khoản tiền này sẽ được hoàn trả nếu mỗi nhà leo núi sau khi kết thúc hành trình mang xuống theo ít nhất 8 kg rác thải. Tuy nhiên, chỉ có 50% số nhà leo núi trở về mang đủ số rác thải được yêu cầu.

Ngoài vấn đề rác thải, các chuyên gia môi trường còn bày tỏ quan ngại rằng tình trạng ô nhiễm ở Everest đang tác động tới các nguồn nước ở dưới thung lũng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.