Y tá tham gia vụ diệt Bin Laden được đi làm trở lại

Tòa Pakistan đã yêu cầu khôi phục việc làm cho 17 nhân viên y tế đã tham gia vào chiến dịch săn lùng trùm khủng bố Osama Bin Laden.
Một tòa án Pakistan đã yêu cầu nhà chức trách khôi phục việc làm cho 17 nhân viên y tế bị sa thải, những người được cho là đã tham gia vào chiến dịch săn lùng Osama Bin Laden. Phán quyết trên được đưa ra hôm 14/3 tại thị trấn Abbottabad, nơi Bin Laden được tìm thấy và bị đặc nhiệm Mỹ bắn chết vào tháng 5/2011. "Chúng tôi sẽ chính thức nhận lại họ sau khi có lệnh bằng văn bản từ tòa" - Mohammad Qasim,  một quan chức y tế Abbottabad nói với AFP. 17 nhân viên y tế này đã tham gia vào chương trình tiêm vắc xin giả do CIA lập ra để xác nhận việc Bin Laden đang sống trong thành phố. 15 nữ nhân viên y tế đã bị sa thải trong tháng 8/2011. Tiếp theo đó, một nữ bác sĩ và một trợ lý điều phối viên y tế cũng bị sa thải vào tháng 3/2012. Luật sư bào chữa Sultan Ahmad Jamshed nói rằng lệnh của tòa không có liên quan tới bác sĩ phẫu thuật Shakeel Afridi, người đang bị tống giam 33 năm tù vì tội phản quốc. Ông này bị bắt sau khi được CIA tuyển dụng để điều hành chương trình trên, nhằm có mẫu thử DNA nhằm xác định danh tính thân nhân của Bin Laden. Tuy nhiên tòa án nói rằng ông này đã bị khởi tố vì tội hợp tác với nhóm chiến binh Lashkar-e-Islam chứ không phải do đã cộng tác với CIA./.
Y tá tham gia vụ diệt Bin Laden được đi làm trở lại ảnh 1
Tổ chức Save the Children đã tổ chức vụ tiêm vắc xin trá hình để xác nhận Bin Laden (Nguồn: AFP)

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục