Yên Bái: Tiếp nhận gần 700 đơn vị máu trong Chương trình Ngày Chủ nhật Đỏ

Với chủ đề "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi," Chương trình đã thu hút gần 700 đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân tham gia đăng ký hiến máu.

Chương trình "Ngày Chủ nhật Đỏ” lần thứ XVI đã huy động gần 700 đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân tham gia đăng ký hiến máu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Chương trình "Ngày Chủ nhật Đỏ” lần thứ XVI đã huy động gần 700 đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân tham gia đăng ký hiến máu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày 3/3, tại Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Báo Tiền Phong, Sở Y tế và Hội Chữ thập Đỏ tỉnh tổ chức Chương trình Ngày Chủ nhật đỏ lần thứ XVI, năm 2024.

Với chủ đề "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi," Chương trình đã thu hút gần 700 đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân tham gia đăng ký hiến máu.

Ban tổ chức Chương trình đã tiếp nhận trên 660 đơn vị máu đảm bảo an toàn, chất lượng.

Tại Chương trình, Ban tổ chức và Ban Biên tập Báo Tiền Phong đã trao kỷ niệm chương cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Yên Bái.

Ngày Chủ nhật Đỏ là hoạt động thiết thực, cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ Yên Bái với phong trào hiến máu tình nguyện, góp phần tạo nguồn máu dự trữ, cung cấp kịp thời trong cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển, số người tham gia hiến máu tình nguyện và số đơn vị máu tiếp nhận được năm sau cao hơn năm trước.

Các cấp, ngành và nhiều cá nhân điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện đã được tôn vinh, khen thưởng.

Chương trình hiến máu tình nguyện Ngày Chủ nhật đỏ là hoạt động thường niên do Báo Tiền Phong phát động triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chương trình đã trở thành sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, ngày càng có sức ảnh hưởng sâu rộng tới cộng đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục