Yên Bái: Tuần Văn hóa-Du lịch Mường Lò sẽ diễn ra vào tháng 9

Tuần Văn hóa-Du lịch Mường Lò và Lễ hội khám phá danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019 cuối tháng 9 sẽ giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa và sản phẩm du lịch đặc sắc của Yên Bái.
Yên Bái: Tuần Văn hóa-Du lịch Mường Lò sẽ diễn ra vào tháng 9 ảnh 1Festival dù lượn năm 2018 ở Mù Cang Chải với sự tham dự của gần 200 phi công và du khách. (Ảnh: Đinh Đức Tưởng/TTXVN)

Theo ông Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Lễ khai mạc sự kiện Tuần Văn hóa-Du lịch Mường Lò và Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9 tại Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái).

Sự kiện được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh Yên Bái tới khách du lịch trong, ngoài nước, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Ngoài ra, Tuần văn hóa cũng tạo mối liên kết phát triển du lịch bền vững giữa các địa phương trong tỉnh cùng với các tỉnh khu vực Tây Bắc, hình thành chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch chất lượng cao với tiêu chí mới mẻ, độc đáo, hấp dẫn, thân thiện.

[Khai mạc Festival dù lượn Bay trên mùa nước đổ ở Yên Bái]

Tuần Văn hóa-Du lịch Mường Lò và Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm nay có nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn mang dấu ấn của riêng tỉnh Yên Bái như diễu diễn đường phố, trải nghiệm hành trình di sản lần thứ 2, lễ hội văn hóa ẩm thực, hội chợ quê tại thị xã Nghĩa Lộ, Festival dù lượn "Bay trên mùa vàng," chợ quê đặc sản vùng cao… tại huyện Mù Cang Chải.

Ngoài ra còn có các hoạt động như lễ hội tôn vinh cây chè tổ Suối Giàng, hội thi giã cốm Tú Lệ tại huyện Văn Chấn, hoạt động du lịch sinh thái suối nước nóng, du lịch mạo hiểm tại huyện Trạm Tấu...

Để sự kiện đạt được hiệu quả cao, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành cũng như đơn vị liên quan chuẩn bị tốt kịch bản diễu diễn, khai mạc.

Đặc biệt là kịch bản diễu diễn phải có sự sáng tạo trong cách thể hiện, phô diễn được nét đặc sắc nhất của các dân tộc, hấp dẫn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cần phối hợp, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan, đồng thời đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá cho sự kiện. Các huyện tham gia sự kiện cần có kế hoạch riêng phù hợp với địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục