70 doanh nghiệp Thái dự hội nghị xúc tiến đầu tư vào Quảng Trị

tỉnh Quảng Trị đã giới thiệu đến các doanh nghiệp Thái Lan các thông tin khái quát về đặc điểm địa lý, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về phát triển kinh tế, trên địa bàn tỉnh.
70 doanh nghiệp Thái dự hội nghị xúc tiến đầu tư vào Quảng Trị ảnh 1Một góc khu công nghiệp Nam Đông Hà, Quảng Trị. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Ngày 18/3, tại thành phố Đông Hà, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị xúc tiến doanh nghiệp Thái Lan đầu tư vào Quảng Trị với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Quảng trị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành địa phương và hơn 70 doanh nghiệp của Thái Lan.

Tại hội nghị, tỉnh Quảng Trị đã giới thiệu đến các doanh nghiệp Thái Lan các thông tin khái quát về đặc điểm địa lý, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về phát triển kinh tế, kết cấu hạ tầng, các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực tế cho thấy trong nhiều năm qua, thương hiệu hàng hóa xuất xứ từ Thái Lan đã được người Việt Nam ưa chuộng và tin dùng. Đường 9 qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo là tuyến đường chủ yếu nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Thái Lan. Tuy nhiên, những thông tin về các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Quảng Trị vẫn chưa được các doanh nghiệp, thương nhân Thái Lan nắm bắt một cách cụ thể và đầy đủ để xúc tiến các ý tưởng kinh doanh thành các dự án đầu tư tại tỉnh Quảng Trị.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 1.200 doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư kinh doanh nhưng trong đó chỉ có ba doanh nghiệp Thái Lan tham gia với mức đầu tư hơn hơn 2 tỷ USD.

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư hướng đến thị trường nhà đầu tư Thái Lan như tổ chức các cuộc họp báo tại Bangkok, đón tiếp, giới thiệu với các đoàn doanh nghiệp, thương nhân từ Thái Lan đến với tỉnh Quảng Trị.

Các doanh nghiệp Thái Lan đã có nhiều ý kiến nhằm tìm hiểu cụ thể hơn những nội dung liên qua đến cơ chế hợp đồng thuê đất, địa điểm đầu tư, chủ trương đầu tư khai thác về tài nguyên khoáng sản, công tác đảm bảo an ninh mỗi khi có các sự cố về người lao động biểu tình, giải pháp bảo vệ doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn, giá thuê nhân công có những ưu đãi gì, cơ chế trồng rừng nguyên liệu để xây dựng nhà máy chế biến gỗ, thuế xuất nhập khẩu, thủ tục vay vốn ngân hàng, cơ chế hợp tác giữa tỉnh với các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại địa bàn…

Trả lời về các nội dung, vấn đề mà các doanh nghiệp Thái Lan nêu ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho rằng những cơ chế ưu đãi về đầu tư kinh doanh đã được cụ thể hóa bằng nhiều văn bản mà tỉnh Quảng Trị đã ban hành trong những năm qua. Những cơ chế thông thoáng và ưu đãi nhất đã được áp dụng theo quy định của luật pháp Việt Nam và những cơ chế đặc thù của tỉnh Quảng Trị. Do đó tỉnh Quảng Trị sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Thái Lan có thể tiếp cận được các yếu tố về vốn, đất đai, lao động nhằm triển khai các dự án đầu tư một cách nhanh nhất và hiệu quả.

Đồng thời, tỉnh đề ra các phương án hợp tác và giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hơn nữa hoạt động xúc tiến đầu tư đến với các doanh nghiệp Thái Lan, biến các ý tưởng, các cơ hội đầu tư trở thành hiện thực trong thời gian tới, tạo mối quan hệ hợp tác tích cực, hiệu quả và toàn diện giữa các doanh nghiệp Thái Lan muốn đến hợp tác đầu tư tại tỉnh Quảng Trị nói riêng và ở Việt Nam nói chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục