Anh muốn gia tăng sự ảnh hưởng tại châu Á sau khi rời EU

Ngoại trưởng Anh cho biết nước này có ý định tăng cường sự ảnh hưởng của nước này tại khu vực châu Á sau khi rời Liên minh châu Âu và sẵn sàng hiện diện quân sự tại đây trong trường hợp cần thiết.
Anh muốn gia tăng sự ảnh hưởng tại châu Á sau khi rời EU ảnh 1Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Anh có ý định tăng cường sự ảnh hưởng của nước này tại khu vực châu Á sau khi rời Liên minh châu Âu (EU) và sẵn sàng hiện diện quân sự tại đây trong trường hợp cần thiết.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã tuyên bố như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo The Australian số ra ngày 27/7.


[Ngân hàng Mỹ chuyển trụ sở châu Âu sang CH Ireland vì Brexit]

Nhân chuyến thăm làm việc tới Australia, Ngoại trưởng Boris Johnson khẳng định lập trường của Anh muốn gắn kết nhiều hơn với khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung và Australia nói riêng. Ông nhấn mạnh quyết định rời khỏi EU của Anh đã trao cho London cơ hội "suy ngẫm lại" vị thế của nước này trên trường quốc tế trong khi vẫn duy trì quan hệ mật thiết với các đối tác châu Âu.

Theo đánh giá của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Anh, châu Á đang là khu vực có mức tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế, song cũng là khu vực căng thẳng. Ông khẳng định Anh sẵn sàng triển khai quân đội tới khu vực này trong trường hợp cần thiết để thể hiện rõ sự gắn kết với một hệ thống quốc tế lấy các nguyên tắc làm cơ bản.

Liên quan đến tình hình Biển Đông, ông Johnson cho rằng các bên liên quan cần tôn trọng luật biển và điều người dân mong muốn là sự ổn định. Ông khẳng định lập trường của Anh không muốn chứng kiến tình trạng leo thang quân sự tại khu vực này.

Australia là một trong ba điểm dừng chân của Ngoại trưởng Johnson trong chuyến công du khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cùng với Nhật Bản và New Zealand.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Australia, ông Johnson sẽ dự cuộc họp thường niên giữa bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Anh và Australia, tập trung thảo luận các vấn đề an ninh và thương mại giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.