Australia mong muốn tái khẳng định quan hệ đồng minh với Mỹ

Ngoại trưởng Australia Julia Bishop nhấn mạnh rằng chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ là một cơ hội tốt để hai bên tái khẳng định mối quan hệ đồng minh mạnh mẽ.
Australia mong muốn tái khẳng định quan hệ đồng minh với Mỹ ảnh 1Ngoại trưởng Australia Julia Bishop. (Nguồn: alchetron.com)

Ngày 7/4, phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Australia Julia Bishop nhấn mạnh rằng chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đến nước này vào ngày 22/4 tới sẽ là một cơ hội tốt để hai bên tái khẳng định mối quan hệ đồng minh mạnh mẽ.

Theo bà Bishop, thông qua chuyến công du của Phó tổng thống Mike Pence đến Australia cũng như Hàn Quốc, Nhật Bản và Indonesia, Chính phủ Mỹ muốn truyền tải thông điệp khẳng định cam kết tiếp tục can dự của nước này tại châu Á-Thái Bình Dương nhằm đem lại sự ổn định và thịnh vượng cho khu vực. Đối với Australia, chuyến thăm này sẽ là một cơ hội quan trọng để thảo luận cặn kẽ mối quan hệ kinh tế, an ninh và chiến lược của hai nước, đồng thời nhấn mạnh cam kết của Australia sẵn sàng làm việc với Chính quyền của Tổng thống Donald Trump để thúc đẩy các lợi ích chung của hai nước trong khu vực và trên thế giới.

Ngoài chương trình làm việc với Chính phủ Australia, Phó Tổng thống Mỹ cũng sẽ gặp gỡ và trao đổi với các lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện cộng đồng Australia-Mỹ tại thành phố Sydney, bang New South Wales.

Các nhà phân tích cho rằng chuyến thăm Australia sắp tới của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ nhằm củng cố lòng tin chiến lược đối với mối quan hệ đồng minh an ninh truyền thống Mỹ-Australia trong suốt hơn nữa thế kỷ qua và loại bỏ nguy cơ rạn nứt ngoại giao sau khi Tổng thống Trump có hành động “phi ngoại giao,” quát mắng và dập máy đột ngột trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull về chính sách người tị nạn hồi cuối tháng 1 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục