Australia phát hiện tàu do thám Trung Quốc gần nơi tập trận

Australia khẳng định tàu do thám Type 815 lớp Đông Điều của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã hoạt động ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc trong quá trình diễn ra cuộc tập trận Talisman Sabre.
Australia phát hiện tàu do thám Trung Quốc gần nơi tập trận ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ABC News)

Reuters đưa tin ngày 22/7, Lực lượng phòng vệ Australia (ADF) cho biết một tàu do thám Trung Quốc đã bị phát hiện ở ngoài khơi bờ biển Australia, gần địa điểm đang diễn ra cuộc tập trận chung giữa nước này với Mỹ và New Zealand.

Trong một tuyên bố, ADF khẳng định tàu do thám Type 815 lớp Đông Điều của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã hoạt động ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc trong quá trình diễn ra cuộc tập trận Talisman Sabre.

[Tàu do thám hải quân Trung Quốc tiến vào vùng biển Nhật Bản]

Tàu này di chuyển bên ngoài lãnh hải Australia song ở bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Australia trên biển Coral.

Tuyên bố nhấn mạnh: "Sự hiện diện của tàu trên không làm giảm bớt mục tiêu của cuộc tập trận. Australia tôn trọng quyền của tất cả các nước trong việc thực thi tự do hàng hải trong vùng biển quốc tế phù hợp với luật pháp quốc tế."

Hơn 30.000 binh lính của Mỹ, New Zealand và Australia đang tham gia cuộc tập trận diễn ra 2 năm một lần nói trên, dự kiến sẽ kéo dài tới cuối tháng Bảy này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.