Báo động tình trạng gia tăng người nghiện rượu ở Đức

Từ năm 2006 đến nay, số người nghiện rượu ở Đức đã tăng tới 36% và hiện có khoảng 1,8 triệu người nghiện rượu tại quốc gia này.
Báo động tình trạng gia tăng người nghiện rượu ở Đức ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: theguardian.com )

Một cuộc khảo sát của Viện Nghiên cứu trị liệu München cho biết từ năm 2006 đến nay, số người nghiện rượu ở Đức đã tăng 36% và hiện có khoảng 1,8 triệu người nghiện rượu ở nước này.

Theo kết quả cuộc nghiên cứu được công bố ngày 9/1, Đức hiện có khoảng 7,4 triệu người uống rượu nhiều hơn mức bình thường. Trong số này, ngày càng có nhiều các đối tượng là thanh niên dưới 25 tuổi nghiện rượu.

Các chuyên gia cho rằng, đây là điều đáng báo động, bởi số người nghiện rượu tới nay đã tăng 300.000 người so với hồi năm 2006.

Cũng theo cuộc khảo sát, Đức hiện có khoảng 5,6 triệu người nghiện thuốc, 319.000 người nghiện các loại "thảo dược" cấm và ít nhất 2,3 triệu người phải sống phụ thuộc vào thuốc giảm đau hay an thần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục