Canada nhập siêu hơn 630 triệu USD trong tháng Tư vừa qua

Kim ngạch nhập khẩu háng Tư của Canada tăng 1,4%, dẫn đến thâm hụt thương mại lớn sau khi đạt mức xuất siêu 766 triệu USD trong tháng Ba.
Canada nhập siêu hơn 630 triệu USD trong tháng Tư vừa qua ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Canada ngày 4/6 công bố thống kê cho thấy trong tháng Tư, nước này bị nhập siêu 638 triệu USD. Mức tăng bất ngờ này đã chứng minh những quan ngại của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) về khu vực xuất khẩu của nước này.

Theo số liệu của Cơ quan thống kê Canada, kim ngạch xuất khẩu tháng Tư của nước này giảm 1,8%, trong khi kim ngạch nhập khẩu tăng 1,4%, dẫn đến thâm hụt thương mại lớn sau khi đạt mức xuất siêu 766 triệu USD trong tháng Ba.

Số liệu trên được công bố ngay trước khi BoC dự kiến nhấn mạnh tầm quan trọng của xuất khẩu đổi với sự phục hồi kinh tế của nước này.

Theo thống kê, khối lượng hàng xuất khẩu của Canada đã giảm 0,8% trong tháng Tư, giá hàng xuất khẩu giảm 1%, khiến kim ngạch xuất khẩu giảm xuống còn 42,8 tỷ USD. Sụt giảm mạnh nhất rơi vào ngành năng lượng và kim loại.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu lại vọt lên mức cao kỷ lục là 43,5 tỷ USD với khối lượng nhập khẩu tăng 1,9%, trong khi giá hàng nhập khẩu thực tế giảm 0,4%. Các loại hàng hóa tiêu dùng dẫn đầu danh sách hàng nhập khẩu vào Canada.

Canada đạt thặng dư thương mại 4,3 tỷ USD với Mỹ, đối tác thương mại lớn nhất của họ. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu sang các nước khác giảm tới 7%, đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu của Canada sang Liên minh châu Âu (EU) giảm tới 22,8%. Kim ngạch nhập khẩu của Canada từ các quốc gia ngoài Mỹ tăng 3,5%.

Bất chấp các thông số thiếu lạc quan trên, các nhà kinh tế vẫn cho rằng bức tranh thương mại không quá u ám. Theo ông Nathan Janzen của Ngân hàng Hoàng gia Canada, trừ ngành năng lượng, xuất khẩu của Canada đã tăng trưởng trong tháng thứ ba liên tiếp, với mức tăng 1,5% trong tháng Tư.

Số liệu về cán cân thương mại khiến BoC tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức 1% trong tháng thứ 45 liên tiếp, bất chấp tình hình lạm phát tăng lên gần đây.

BoC thừa nhận tỷ lệ lạm phát đã tăng lên mục tiêu 2% sớm hơn dự kiến, nhưng cho rằng điều này là do những yếu tố tạm thời như giá năng lượng cao hơn.

Theo BoC, tỷ lệ lạm phát gốc cơ bản vẫn không đổi, trong khi mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu yếu hơn dự đoán và phần nào bị mất đà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục