Chính phủ mới ở Myanmar cắt giảm, sáp nhập một số bộ, ngành

Chính phủ mới của Myanmar, dự kiến nhậm chức vào cuối tháng 3 này, sẽ cắt giảm số bộ, ngành từ 36 xuống còn 23 bộ, ngành, theo đó, một số bộ sẽ được sáp nhập.
Chính phủ mới ở Myanmar cắt giảm, sáp nhập một số bộ, ngành ảnh 1Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Myanmar ở Nay Pyi Taw ngày 8/2. (Nguồn: THX/TTXVN)

Chính phủ mới của Myanmar, dự kiến nhậm chức vào cuối tháng 3 này, sẽ cắt giảm số bộ, ngành từ 36 xuống còn 23 bộ, ngành.

Một số bộ sẽ được sáp nhập, song đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD), chiếm đa số trong Quốc hội, sẽ không giảm số nhân viên của các bộ mà tăng cường nhân lực cho các bộ khác.

NLD sẽ chỉ chiếm 30-40% số thành viên nội các, số còn lại sẽ dành cho các đảng khác và các chuyên gia. NLD nhấn mạnh rằng những người đứng đầu của 14 vùng và bang sẽ phải là các đại diện của NLD tại Quốc hội.

Trong số này, NLD lần đầu tiên tiết lộ đã bổ nhiệm ông U Nyi Pu làm Thống đốc bang Rakhine.

Dự kiến, danh sách nội các sẽ được công bố vào ngày 6/3, tức bốn ngày trước khi bầu tổng thống (10/3 tới).

Quốc hội sẽ lập ba nhóm để chỉ định mỗi nhóm một ứng cử viên Phó Tổng thống. Người dành nhiều phiếu nhất sẽ làm Tổng thống trong khi hai người còn lại là Phó Tổng thống.

Myanmar đã tổ chức tổng tuyển cử hôm 8/11/2015, trong đó NLD dành đa số tuyệt đối tại Quốc hội, đủ ghế để họ có thể một mình thành lập chính phủ và có quyền bổ nhiệm Tổng thống và hai Phó Tổng thống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục