Coca-Cola rót 500 triệu USD mở rộng hoạt động tại Indonesia

Coca-Cola Amatil, công ty chi nhánh của hãng Coca-Cola Mỹ tại Indonesia, có kế hoạch đầu tư 500 triệu USD trong vòng 3-4 năm tới để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Indonesia.
Coca-Cola rót 500 triệu USD mở rộng hoạt động tại Indonesia ảnh 1(Nguồn: adelaidenow.com.au)

Coca-Cola Amatil (CCAI), công ty chi nhánh của hãng Coca-Cola Mỹ tại Indonesia, đã lên kế hoạch đầu tư 500 triệu USD trong vòng 3-4 năm tới để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Indonesia.

Giám đốc Truyền thông và Cộng đồng của CCA Triyono Prijosoesilo cho biết dự án đầu tư nói trên là cần thiết nhằm đảm bảo cho công ty có thể đạt tăng trưởng cao trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, đồng thời tận dụng được tiềm năng thị trường to lớn của Indonesia với dân số trên 250 triệu người và đáp ứng nhu cầu của một thị trường rộng lớn hơn là Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Theo ông Prijosoesilo, nền tảng kinh tế của Indonesia với sức tiêu thụ mạnh, tăng trưởng kinh tế liên tục ở mức cao 5-6% trong những năm gần đây đã đẩy sức mua của người dân, tạo điều kiện cho họ tiêu thụ các sản phẩm chất lượng cao.

Đây là lý do để quốc đảo này trở thành một trong điểm đến đầu tư quan trọng của Coca-Cola.

CCA hiện có 10 nhà máy sản xuất ở Sumatra, Java và Bali với 35 dây chuyền và sẽ lắp đặt thêm 4 dây chuyền mới vào đầu năm tới, nâng tổng công suất lên 2,18 tỷ lít/năm.

Các sản phẩm của CCA gồm nhiều loại đồ uống khác nhau, bao gồm cả đồ uống có ga, nước trái cây, sữa, trà và nước, được phân phối qua mạng lưới 84 tổng đại lý trên khắp cả nước.

Công ty sử dụng khoảng 12.000 người trong toàn bộ hoạt động kinh doanh. Indonesia cùng với Papua New Guinea chiếm 68,2% doanh thu hàng năm của CCA.

Giới chức Indonesia cho biết các ngành công nghiệp nước giải khát và thực phẩm của nước này đã phát triển mạnh mẽ trong những năm qua nhờ tầng lớp trung lưu ngày một mở rộng, và có thể đạt tăng trưởng 9% năm nay mặc dù tăng trưởng kinh tế chậm lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục