Colombia: FARC chọn tên mới để lập chính đảng sau khi giải giáp vũ khí

FARC đã lấy tên Lực lượng Cách mạng Thay thế chung, cũng viết tắt là FARC, để thành lập một chính đảng hợp pháp tham gia vào đời sống chính trị đất nước sau khi đã chính thức giải giáp vũ khí.
Colombia: FARC chọn tên mới để lập chính đảng sau khi giải giáp vũ khí ảnh 1Thủ lĩnh FARC Rodrigo Londono (trái) phát biểu tại hội nghị ở Bogota, Colombia ngày 27/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 31/8, Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã lấy tên Lực lượng Cách mạng Thay thế chung, cũng viết tắt là FARC, để thành lập một chính đảng hợp pháp tham gia vào đời sống chính trị đất nước sau khi đã chính thức giải giáp vũ khí.

Phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh cho biết thông tin trên được thủ lĩnh tối cao FARC Rodrigo Londoño thông báo cùng ngày, trong thời gian diễn ra đại hội toàn quốc, để thảo luận về chủ trương các chính sách phát triển trong tương lai của tổ chức này.

[Colombia tuyên bố kết thúc cuộc xung đột kéo dài 50 năm với FARC]

Theo ông Londoño, đa phần các đại biểu tham dự hội nghị của FARC đều đã tán thành với tên gọi mới.

Trên tài khoản Twitter cá nhân, ông Londoño khẳng định cam kết tới đây của FARC gồm bảo vệ và thúc đẩy hòa bình, cùng với việc đảm bảo trật tự xã hội đất nước.

Dự kiến, đại hội của FARC sẽ bế mạc trong ngày 1/9 với việc giới thiệu 10 ứng cử viên sẽ tham gia vào kỳ bầu cử Quốc hội nước này vào năm tới, theo thỏa thuận hòa bình đã đạt được giữa Chính phủ và FARC vào cuối năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục