Đẩy mạnh phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác hữu nghị giữa Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội và Công ty Tokyo Metro đã diễn ra ngày 18/2.

Ngày 18/2, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác hữu nghị giữa Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội và Công ty Tokyo Metro, Nhật Bản.

Tới dự buổi Lễ ký kết có Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Đại diện JICA Việt Nam, Đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Công ty Tokyo Metro.

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực Cơ quan quản lý và vận hành, bảo dưỡng các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) bắt đầu từ tháng 2/2013, đến nay đã được gần một năm.

Với sự hỗ trợ giúp đỡ tích cực của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cùng các ban ngành có liên quan của JICA và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, hai bên đã tạo dựng mối quan hệ tin cậy và thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ Dự án một cách thuận lợi.

Tới nay, thành phố Hà Nội có 5/8 tuyến đường được thi công hoặc nghiên cứu, cuối năm 2015 sẽ có tuyến đường sắt đô thị đầu tiên vào hoạt động. Cùng với các xe buýt, xe buýt nhanh, hệ thống đường sắt đô thị đi vào hoạt động sẽ thay đổi cơ bản diện mạo giao thông của thành phố; góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Theo ông Yoshimitsu Oku, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tokyo Metro, cho biết để đảm bảo được công tác vận hành một cách an toàn, ổn định thì tích lũy kinh nghiệm và đào tạo là hai yếu tố vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, có thể nói rằng, chỉ những kiến thức được chuyển giao, thông qua dự án hiện nay là chưa đủ.

Với tư cách cùng là đơn vị góp phần hoàn thiện chức năng đô thị của thủ đô, Chủ tịch Oku mong muốn sẽ tiếp tục có những hoạt động tích cực trong hợp tác kỹ thuật, trao đổi nhân sự, trao đổi thông tin với Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi tin tưởng rằng, sự hợp tác giữa hai đơn vị sẽ sớm được triển khai và được vận hành một cách tốt nhất. Cần nghiên cứu mở rộng nội dung cần hợp tác thêm, xoay quanh các vấn đề quản lý, vận hành và bảo dưỡng. Đó là những vấn đề hết sức cơ bản và cần thiết trong sự hợp tác giữa hai bên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục