Động đất 6,5 độ Richter, người dân Indonesia hoảng loạn

Động đất 6,5 độ Richter, dân Indonesia hoảng loạn chạy khỏi nhà

Một trận động đất 6,5 độ Richter xảy ra ngoài khơi đảo Sumatra của Indonesia sáng sớm 2/6 khiến người dân hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, song không gây thương vong hay thiệt hại.
Động đất 6,5 độ Richter, dân Indonesia hoảng loạn chạy khỏi nhà ảnh 1(Nguồn: earthquake.usgs.gov)

Một trận động đất 6,5 độ Richter xảy ra ngoài khơi đảo Sumatra của Indonesia sáng sớm 2/6 khiến người dân hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, song không gây thương vong hay thiệt hại và cũng không có cảnh báo sóng thần.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, động đất xảy ra lúc 5 giờ 56 theo giờ địa phương ở độ sâu 50km. Tâm chấn cách khu vực Pesisir Selatan của tỉnh Tây Sumatra 79km về phía Tây Nam.

Giới chức Cơ quan khí tượng, thời tiết và địa vật lý Indonesia xác nhận cho đến nay chưa nhận được bất cứ thông báo nào về thiệt hại do trận động đất này gây ra và cũng không có khả năng xảy ra sóng thần.

Indonesia nằm ở "Vành đai Lửa" Thái Bình Dương thường xuyên xảy ra hoạt động địa chấn và núi lửa. Một trận động đất 7,6 độ Richter năm 2009 ở tỉnh Tây Sumatra đã làm hơn 1.000 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục