Hơn 1.500 dư chấn sau trận động đất cực mạnh tại Ecuador

Theo Viện Địa vật lý Ecuador, nước này ghi nhận 1.564 dư chấn của trận động đất kinh hoàng ngày 16/4, làm 660 người chết và 14 người mất tích.
Hơn 1.500 dư chấn sau trận động đất cực mạnh tại Ecuador ảnh 1Lực lượng cứu hộ giải cứu người còn sống bị mắc kẹt trong một căn nhà đổ nát sau trận động đất. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Viện Địa vật lý Ecuador cho biết tính cho tới sáng 19/5, quốc gia Nam Mỹ này đã ghi nhận 1.564 dư chấn của trận động đất kinh hoàng ngày 16/4 vừa qua tại bờ biển Tây Bắc Ecuador làm 660 người thiệt mạng và 14 người mất tích.

Ttrong ngày 18/5, người dân Ecuador đã sống lại những giây phút kinh hoàng của trận động đất ngày 16/4 khi xuất hiện hai dư chấn đạt tới cường độ 6,8 độ Richter, khiến một người chết và 85 người khác bị thương.

Tổng thống Rafael Correa đã trực tiếp ra chỉ đạo cho các học sinh tại hai tỉnh Manabí và Esmeralda nghỉ học và hoãn một loạt các hoạt động của chính phủ.

Tổng thống Rafael Correa gần đây đã lên tiếng cảnh báo các dư chấn sẽ còn tiếp tục, thậm chí một số sẽ ở cường độ mạnh trên 6 độ Richter, đồng thời hối thúc người dân diễn tập sơ tán để đề phòng trường hợp xấu nhất. Tuy nhiên, Viện Địa vật lý Ecuador bác bỏ khả năng dư chấn đạt tới 7,8 độ Richter như trận động đất lịch sử ban đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vạt rừng (xã Tân Thủy) bị nước biển xâm thực gây chết cây và sạt lở đất. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Vĩnh Long: Hơn 9km bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng

Sạt lở không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân mà còn đe dọa khu vực rừng phòng hộ ven biển (xã Tân Thủy) với tổng chiều dài bờ biển bị ảnh hưởng hơn 9km.

Lễ ký kết hợp tác. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thế hệ trẻ chung tay bảo vệ nguồn nước

Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức về ô nhiễm và suy giảm chất lượng nguồn nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống và sức khỏe của người dân.

Bắc Bộ chuyển rét kèm mưa từ đêm Giáng sinh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 24/12, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.